Dịch COVID-19: Đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội vắng lặng lạ thường

Tạ Quang - Hà Giang |

Dù là thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội lại vắng lặng lạ thường.

Vào dịp cuối năm, người Việt thường đi lễ chùa với mong muốn tìm sự bình an, gạt bỏ muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới.
Chị Đặng Quỳnh Trâm (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Tôi đi lễ mong quên đi những khó khăn của năm cũ và chuẩn bị đón năm mới bình an, gia đình ấm êm".
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Đông, khoảng 1 tuần trở lại đây, các ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội luôn trong tình trạng vắng vẻ.
Chia sẻ với Lao Động, anh Lê Anh Tuấn (trú tại Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, anh khá bất ngờ trước khung cảnh đìu hiu tại Phủ Tây Hồ bởi mọi năm vào dịp này thường rất đông du khách đến lễ phủ. Theo anh Tuấn, nguyên nhân vắng khách vì dịch COVID-19 khiến nhiều người lo lắng.
Theo quan sát, hầu hết người dân đã đều có ý thức đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.
Theo quan sát, hầu hết người dân đã đều có ý thức đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.
Tuy nhiên, một số ít người vẫn "quên" tuân thủ các biện pháp phòng dịch cần thiết.
Bình nước rửa tay sát khuẩn được trang bị tại khu vực lối ra vào đền, chùa.
Tại cổng vào của Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) luôn có nhân viên túc trực kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào đền.
Con đường dọc lối vào chùa Trấn Quốc vắng bóng người qua lại.
Con đường dọc lối vào chùa Trấn Quốc vắng bóng người qua lại. Tính đến 18h ngày 3.2, Việt Nam ghi nhận 1.911 ca mắc COVID-19 trong đó đã chữa khỏi 1.461 ca, đang điều trị cho 412 ca mắc.
Tạ Quang - Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vắng lặng ở những con hẻm tạm phong toả vì COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Nhiều con hẻm tại Quận 6 (TPHCM) đang nín thở chờ ngày gỡ phong tỏa do có liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 được công bố vừa qua.

Phố phường vắng lặng sau khuyến cáo không ra đường khi không cần thiết

NGỌC ANH |

Cùng với khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết và yêu cầu thực hiện giãn cách ở các nhà hàng, quán ăn nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0h00 ngày 19.8, tuyến phố cổ Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm vắng lặng lạ thường.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

TPHCM: Vắng lặng ở những con hẻm tạm phong toả vì COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Nhiều con hẻm tại Quận 6 (TPHCM) đang nín thở chờ ngày gỡ phong tỏa do có liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 được công bố vừa qua.

Phố phường vắng lặng sau khuyến cáo không ra đường khi không cần thiết

NGỌC ANH |

Cùng với khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết và yêu cầu thực hiện giãn cách ở các nhà hàng, quán ăn nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0h00 ngày 19.8, tuyến phố cổ Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm vắng lặng lạ thường.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.