Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng thiếu đất đắp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công. Thậm chí, không ít khu tái định cư phục vụ cho công trình trọng điểm quốc gia cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chậm tiến độ, nguyên nhân là vì không tìm ra nguồn đất đắp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tại địa phương đất đắp có từ 3 nguồn, gồm các mỏ được cấp phép, nạo vét lòng hồ, cân đối đào đắp ở các công trình.

Hiện tại, Quảng Trị có 6 mỏ đã cấp phép, cùng với việc thu hồi từ nạo vét lòng hồ và nguồn cân đối đào đắp là khoảng 21,76 triệu m3. Công suất huy động trong 1 năm là khoảng 6,1 triệu m3 đất làm vật liệu san lấp.

Tuy nhiên, trong năm 2023, nhu cầu sử dụng đất san lấp trên địa bàn tỉnh là khoảng 4,22 triệu m3, nhưng thực tế, chỉ được cung cấp 0,83 triệu m3 đất làm vật liệu san lấp. Dẫn đến tình trạng thiếu đất san lấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công và chậm tiến độ nhiều công trình.

Ông Trần Văn Quảng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp trong năm 2024, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá các mỏ đất, đơn vị đã đưa ra nhiều đề xuất.

Đặc biệt, đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp và tận dụng đất làm vật liệu san lấp.

Hai đề xuất trên phù hợp với quy định của Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29.11.2016 của Chính phủ; Điều 78, 82 của Luật Khoáng sản năm 2010; quy định Điều 9, 166, 170 của Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản năm 2010 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

“Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp giải quyết tình trạng thiếu đất đắp. Mong muốn rút ngắn thời gian, có nguồn vật liệu sớm để cung cấp cho các công trình” - ông Trần Văn Quảng cho biết.

Tỉnh Quảng Trị đã quy hoạch 66 mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng tài nguyên dự báo 50,715 triệu m3, nhưng các mỏ đất được quy hoạch do hộ gia đình quản lý chiếm khoảng 85%. Năm 2022, Quảng Trị đã đấu giá 27 mỏ đất, có 16 mỏ trúng đấu giá, nhưng đến nay chỉ có 10 mỏ đất làm vật liệu san lấp trúng đấu giá nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Một số đơn vị chấp nhận bỏ cọc, vì quá trình thỏa thuận giá đền bù mỏ đất đấu giá được với người dân không đi đến thống nhất, vì giá người dân đưa ra quá cao.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ngổn ngang dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ do thiếu đất đắp

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Dự án đường 300 tỉ đồng đang trong cảnh ngổn ngang, chậm tiến độ do nhiều khó khăn về nguồn đất đắp.

Ở miền núi nhưng vẫn thiếu đất đắp cho xây dựng nông thôn mới

Minh Chuyên |

Tình trạng thiếu nguồn đất đắp để phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình.

Thiếu đất đắp, nhiều công trình trọng điểm ở Đắk Nông dừng thi công

Phan Tuấn |

Nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang phải tạm dừng thi công vì sử dụng đất san lấp mặt bằng sai quy định. Sự việc này đang khiến cho nhiều dự án không chỉ đứng trước nguy cơ chậm tiến độ mà việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt thấp.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngổn ngang dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ do thiếu đất đắp

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Dự án đường 300 tỉ đồng đang trong cảnh ngổn ngang, chậm tiến độ do nhiều khó khăn về nguồn đất đắp.

Ở miền núi nhưng vẫn thiếu đất đắp cho xây dựng nông thôn mới

Minh Chuyên |

Tình trạng thiếu nguồn đất đắp để phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình.

Thiếu đất đắp, nhiều công trình trọng điểm ở Đắk Nông dừng thi công

Phan Tuấn |

Nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang phải tạm dừng thi công vì sử dụng đất san lấp mặt bằng sai quy định. Sự việc này đang khiến cho nhiều dự án không chỉ đứng trước nguy cơ chậm tiến độ mà việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt thấp.