Dự án đường ngàn tỉ ở Hòa Bình thi công trì trệ do thiếu đất đắp

Minh Nguyễn |

Tuyến đường nối thị trấn Lương Sơn với thị trấn Xuân Mai là dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Tuy vậy, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp đã khiến cho nhiều hạng mục phải dừng thi công.

Dự án thiếu mặt bằng

Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn – Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) được HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt ngày 3.12.2021. Tuyến đường có chiều dài là 7,6km nằm trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, đồng thời giao với đường Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 34,75ha với số hộ bị ảnh hưởng khoảng 568 hộ (dự kiến 81 hộ số hộ phải bố trí tái định cư). Do đó, việc đền bù giải phóng mặt bằng được cho là quá trình then chốt khi khởi công dự án.

Theo UBND huyện Lương Sơn, hiện tại, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc triển khai chậm do khâu đo đạc bản đồ trích đo chưa chuẩn so với thực tế dẫn đến mất thời gian đề nghị điều chỉnh lại bản đồ.

Công trường dừng hoạt động. Ảnh: MN.
Công trường dừng hoạt động. Ảnh: MN.

Việc cơ quan đo đạc trước khi thành lập bản đồ trích đo thực hiện dự án chưa phối hợp với UBND thị trấn Lương Sơn khiến địa phương không có cơ sở xác minh loại đất được chính xác để áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ.

Bên cạnh đó, có nhiều hộ gia đình đề nghị cơ quan có thẩm quyền đo đạc, kiểm kê lại phần diện tích đất giải phóng mặt bằng đã gộp, tách nên mất rất nhiều thời gian.

Điển hình như hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) quyền sử dụng đất thửa có diện tích 794,5m2 nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Tiến ngày 1.6.2011 không hợp tác thực hiện việc kê khai, kiểm kê. Đến ngày 13.4.2023 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ban hành 3 lần Thông báo về việc kê khai, kiểm kê.

Hoạt động thi công trì trệ

Những ngày đầu tháng 6, có mặt tại công trường thi công thuộc xã Hòa Sơn, theo ghi nhận dự án đang được thi công cầm chừng, tại một số điểm máy móc đã dừng hoạt động do không có mặt bằng. Phần đa các điểm thi công hiện đang thực hiện xây dựng hạng mục cầu.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sông Đà cho hay, quá trình thi công đang tạm dừng do không có mặt bằng cũng như thiếu đất đắp công trình, hiện tại toàn bộ máy móc đang để ở công trường nhưng thiếu việc làm.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MN.
Công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MN.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình cho biết: “Đến thời điểm hiện tại mới bàn giao được 1/5 vị trí cầu, 0,9/7,6km nền mặt đường. Giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại được khoảng 4,9%”.

Cũng theo đơn vị này, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ bàn giao mặt bằng còn chậm, do vướng mặt bằng nên đến thời điểm hiện tại một số mũi thi công phải dừng thi công do hết mặt bằng. Công tác xây dựng khu tái định cư đang triển khai chậm so với tiến độ đã đề ra.

Mặc dù cơ bản đã thực hiện xong công tác kiểm đếm từ tháng 2023, tuy nhiên không lập phương án, dự toán chi trả vì không có giá đất, hiện UBND huyện Lương Sơn đang gấp rút triển khai.

Số ít khu vực đã giải phóng mặt bằng đang được xây dựng. Ảnh: MN.
Số ít khu vực đã giải phóng mặt bằng đang được xây dựng. Ảnh: MN.

Vấn đề thiếu hụt đất đắp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện dự án, do tuyến đường phần lớn đi qua khu dân cư, đất ruộng, đất trồng cây nên việc lượng đất để sử dụng san lấp tại chỗ không đủ cho dự án. Ban đã có văn bản trình UBND tỉnh để tìm phương án giải quyết.

“Thời gian tới, để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách liên đến giải phóng mặt bằng đến từng các hộ gia đình, các nhân, tổ chức bị ảnh hưởng và thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại”, ông Tuấn thông tin.

Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn – Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 999 tỉ đồng (trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 411,6 tỉ đồng; chi phí xây dựng 420 tỉ đồng, còn lại là chi phí tư vấn, quản lý, dự phòng…) với bề rộng nền đường 28 - 34m, bề rộng mặt đường 21m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, trên tuyến xây dựng 5 cầu.

Dự án được triển khai thi công từ tháng 9.2022, thời gian dự kiến hoàn thành 34 tháng, do liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Long Thành, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sông Đà và Công ty CP Công trình giao thông Hải Phòng là đơn vị thi công.

Số hộ ảnh hưởng dự án là 159 hộ (thị trấn Lương Sơn 63 hộ, xã Hòa Sơn 96 hộ). Hiện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao 3,95ha/6,88 ha của 90/159 hộ.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự án 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Biệt thự bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư dù chưa được cấp phép nhưng đã xây dựng trót lọt 680 căn biệt thự và nhà liên kế cho đến khi bị cơ quan chức năng "tuýt còi". Đến nay sau hơn 2 năm dừng thi công, các khu biệt thự, căn hộ trong dự án đã bị bỏ hoang, cỏ mọc ùm tùm.

Dự án nhà ở xã hội muốn nhanh phải tinh gọn quy trình đấu thầu

ANH HUY |

Hiện nay việc triển khai chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) gặp nhiều khó khăn. Một số chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, nên có quy định cụ thể về thủ tục, trình tự đấu thầu theo tinh thần tinh gọn, giảm thiểu nhất có thể để sớm có thêm nguồn cung.

Cận cảnh dự án kè sông Cần Thơ gần hết thời hạn rót vốn vẫn vướng mặt bằng

Thành Nhân - Bích Ngọc |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.

Lửa cháy rực thiêu rụi 8 ôtô trong xưởng, người dân hớt hải chạy thoát thân

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện có cháy lớn tại xưởng sửa chữa ôtô, người dân ở các dãy nhà bên cạnh chỉ kịp hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài, không kịp mang theo tài sản gì.

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với giới trẻ

Hoàng Bin |

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã mang Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Xưởng sửa chữa ôtô ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, khói bao trùm cả một vùng

Tô Thế |

Một xưởng sửa chữa ôtô trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bốc cháy ngùn ngụt vào chiều tối 5.6.

Tin 20h: Một số điều kiện cần có nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.6: Muốn nghỉ hưu trước tuổi, cần những điều kiện gì?; Khó kiểm soát hoạt động cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược; Thuốc lá điện tử và những chiêu nguỵ trang để phân phối tại trường học; Cô giáo bật mí bí kíp ẵm điểm 9, 10 môn tiếng Anh; Mưa lớn tại Nam Bộ sẽ còn kéo dài tới khi nào?...

Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Long Du |

Đắk Lắk -  Liên quan đến những vi phạm xảy ra ở Sở Y tế Đắk Lắk trong việc thực hiện một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong năm 2020 và 2021 chưa đúng quy định... ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế vừa bị Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thi hành kỷ luật.

Dự án 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Biệt thự bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư dù chưa được cấp phép nhưng đã xây dựng trót lọt 680 căn biệt thự và nhà liên kế cho đến khi bị cơ quan chức năng "tuýt còi". Đến nay sau hơn 2 năm dừng thi công, các khu biệt thự, căn hộ trong dự án đã bị bỏ hoang, cỏ mọc ùm tùm.

Dự án nhà ở xã hội muốn nhanh phải tinh gọn quy trình đấu thầu

ANH HUY |

Hiện nay việc triển khai chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) gặp nhiều khó khăn. Một số chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, nên có quy định cụ thể về thủ tục, trình tự đấu thầu theo tinh thần tinh gọn, giảm thiểu nhất có thể để sớm có thêm nguồn cung.

Cận cảnh dự án kè sông Cần Thơ gần hết thời hạn rót vốn vẫn vướng mặt bằng

Thành Nhân - Bích Ngọc |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.