Dự án khách sạn hơn 465 tỉ đồng trên đất vàng Hòa Bình chậm tiến độ

Minh Chuyên - Đinh Đại |

Dự án khách sạn Ánh Dương Hòa Bình nằm trên vị trí đất vàng của thành phố Hòa Bình vẫn đắp chiếu và chưa hẹn ngày đi vào hoạt động sau nhiều năm thi công.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình, dự án khách sạn Ánh Dương Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3.2017. Sau đó được điều chỉnh 2 lần vào tháng 6.2017 và tháng 11.2019. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình (có địa chỉ tại tổ 8, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng, kinh doanh khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, tổng diện tích đất sử dụng là gần 15.000 mét vuông. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 465 tỉ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là tại tổ 8, phường Tân Thịnh.

Dự án hơn 400 tỉ chưa thể hoàn thành sau nhiều năm thi công. Ảnh: Minh Chuyên.
Dự án hơn 400 tỉ chưa thể hoàn thành sau nhiều năm thi công. Ảnh: Minh Chuyên.

Về tiến độ, từ tháng 3.2017 - 2.2019, thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng. Từ tháng 1.2020 - 9.2020, tiếp tục xây dựng phần khung thô, phần hoàn thiện, phần cơ điện của công trình. Từ tháng 10.2020 - 9.2021, thi công nội, ngoại thất, lắp đặt thiết bị công trình.

Theo chủ trương đầu tư, dự án phải được nghiệm thu tổng thể các hạng mục công trình và đi vào hoạt động từ cuối năm 2021.

Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, dự án này vẫn nằm trong tình trạng ngổn ngang, đắp chiếu.

Vật liệu, dụng cụ xây dựng vứt nhổn ngang tại dự án khách sạn trăm tỉ. Ảnh: Minh Chuyên
Vật liệu, dụng cụ xây dựng vứt ngổn ngang tại dự án khách sạn trăm tỉ. Ảnh: Minh Chuyên

Ngày 23.11, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, khu vực thi công được quây kín bởi những hàng rào cao, luôn cửa đóng then cài và có người bảo vệ. Bên ngoài dự án, cây cối, cỏ dại mọc um tùm quanh các bức tường.

Bên trong dự án bỏ trống thời gian dài, có thể dễ dàng nhận thấy những đống sắt thép, vật liệu xây dựng bị han gỉ nằm ngổn ngang quanh đống đất đá vụn. Cạnh đó, những tấm bạt che phủ lên vật liệu cũng bạc màu, rách nát do bị bỏ ngoài mưa nắng lâu ngày.

Sắt thép han gỉ do lâu bị để ngoài trời lâu ngày. Ảnh: Minh Chuyên
Sắt thép han gỉ do bị để ngoài trời lâu ngày. Ảnh: Minh Chuyên

Theo bảo vệ của dự án, dự án được xây dựng cách đây 7 năm, đến đầu 2022 đã dừng thi công và bỏ hoang cho đến thời điểm hiện tại.

Anh Nguyễn Văn Khánh (người dân phường Tân Thịnh) cho biết: “Tôi thường xuyên di chuyển qua đây, thấy dự án làm nhiều năm mà mãi không xong. Nhìn cả dự án lớn như thế mà bị bỏ hoang thì quả thật vô cùng lãng phí”.

Để tìm hiểu về vấn đề này, PV đã liên hệ qua điện thoại với người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình là ông Vũ Anh Sơn, tuy nhiên người này cho biết, không có thời gian trả lời phỏng vấn.

Tương tự ông Phan Văn Trọng - Chủ tịch phường Tân Thịnh cho biết, dự án này phường không có hồ sơ nên không nắm được nguyên nhân chậm tiến độ.

Khung cảnh nhổn ngang tại dự án. Ảnh: Minh Chuyên
Khung cảnh ngổn ngang tại dự án. Ảnh: Minh Chuyên

Sáng 24.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình xác nhận, dự án khách sạn Ánh Dương Hòa Bình đang bị chậm tiến độ.

Hiện nay, đơn vị đang tiến hành rà soát những dự án chậm tiến độ, trong đó có dự án nêu trên để báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý. Trong đó, có thể tiếp tục gia hạn hoặc thu hồi dự án.

Còn về nguyên nhân vì sao dự án này chậm tiến độ, vị lãnh đạo này cho biết, sau khi kiểm tra, rà soát mới có thể xác định.

Theo giới bất động sản ở Hoà Bình, dự án này nằm trên vị trí đất vàng của thành phố. Với nhiều mặt giáp với khu công nghiệp bờ trái sông Đà và nằm sát ngay Thuỷ điện sông Đà. Những khu vực lân cận hiện có giá trị từ 25 - 30 triệu đồng/mét vuông.

Minh Chuyên - Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Dự án bệnh viện triệu USD trên đất vàng thi công ì ạch suốt nhiều năm

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, Dự án khách sạn - bệnh viện chuyên khoa Quốc tế tại trung tâm TP. Huế chậm tiến độ và được gia hạn thêm 24 tháng kể từ tháng 11.2021, thế nhưng sắp hết thời gian gia hạn, dự án vẫn “án binh bất động”, khiến người dân bức xúc.

Nhà ở cán bộ rộng hàng nghìn m2 trên khu đất vàng bị bỏ hoang ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dù nằm trên đất vàng, sát Hồ Ba Mẫu nhưng công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên chỉ được xây dựng phần thô và bỏ hoang hơn 4 năm nay.

Người phụ nữ lái ôtô bất ngờ tông vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe ôtô đang lưu thông bất ngờ tông vào cột điện. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Lão nông kể chuyện trồng 10.000 chậu lúa làm Con đường lúa gạo Việt Nam

Tạ Quang |

Hậu Giang - "Con đường lúa gạo Việt Nam" sẽ là mô hình thể hiện quá trình phát triển ngành trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Bức tranh sinh động về cuộc sống công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Mi Lan |

Ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.

Hoang tàn 2 dự án biệt thự tiền tỉ của Tập đoàn FLC tại Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hơn 3 năm qua, dự án của Tập đoàn FLC tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum bị bỏ hoang tàn. “Đất vàng” đắc địa để cỏ mọc um tùm, chăn thả trâu bò giữa lòng thành phố.

Dự án bệnh viện triệu USD trên đất vàng thi công ì ạch suốt nhiều năm

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, Dự án khách sạn - bệnh viện chuyên khoa Quốc tế tại trung tâm TP. Huế chậm tiến độ và được gia hạn thêm 24 tháng kể từ tháng 11.2021, thế nhưng sắp hết thời gian gia hạn, dự án vẫn “án binh bất động”, khiến người dân bức xúc.

Nhà ở cán bộ rộng hàng nghìn m2 trên khu đất vàng bị bỏ hoang ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dù nằm trên đất vàng, sát Hồ Ba Mẫu nhưng công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên chỉ được xây dựng phần thô và bỏ hoang hơn 4 năm nay.