TPHCM tiếp tục cảnh báo có mưa lớn, gió giật mạnh

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 30.5, mưa dông kèm gió lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Mưa sẽ bắt đầu từ trưa đến chiều tối, người dân cần chú ý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển trên khu vực Long An (Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ) di chuyển về phía TPHCM.

Trong khoảng từ 0-3 giờ tới, các khối mây dông vẫn tiếp tục gây mưa rào kèm theo dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác của TPHCM như Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Quận 4, Quận 7, các quận trung tâm và phía đông thành phố.

Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10- 13m/s).

Nguyên nhân gây mưa tại khu vực TPHCM trong những ngày gần đây là do gió mùa Tây Nam vẫn duy trì cường độ mạnh tại miền Nam, về chiều tối khu vực vẫn sẽ có mưa to, mưa dông kéo dài tới ngày 2.6.

Đặc biệt trong những ngày tới, TPHCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đỉnh triều rơi vào buổi chiều, kết hợp mưa lớn khả năng ngập nặng nhiều khu vực.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội “thành sông” sau mưa lớn: Không hạ tầng nào chịu được

Nhóm PV |

Việc mưa lớn, tập trung vào một điểm nhất định gây nên tình trạng ngập sâu, theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà "không có hạ tầng nào chống chịu" được. Để giải quyết cần có hệ thống dự báo mang tính dài hạn, đồng bộ và thông minh.

Loạt tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau cơn mưa trắng trời

Nhóm PV |

Chiều 29.5, Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn khiến trời tối đen, phố phường ngập lụt. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu 0,2-0,3 m do mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Thông tin mới nhất về mưa lớn, gió giật mạnh ở TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 29.5, mưa dông kèm gió lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội “thành sông” sau mưa lớn: Không hạ tầng nào chịu được

Nhóm PV |

Việc mưa lớn, tập trung vào một điểm nhất định gây nên tình trạng ngập sâu, theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà "không có hạ tầng nào chống chịu" được. Để giải quyết cần có hệ thống dự báo mang tính dài hạn, đồng bộ và thông minh.

Loạt tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau cơn mưa trắng trời

Nhóm PV |

Chiều 29.5, Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn khiến trời tối đen, phố phường ngập lụt. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu 0,2-0,3 m do mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Thông tin mới nhất về mưa lớn, gió giật mạnh ở TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 29.5, mưa dông kèm gió lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập một số khu vực trũng thấp.