Dân "tố" xã hỗ trợ tiền không đúng với chủ trương của Chính phủ

ANH ĐỨC |

Là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề vì cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương được tỉnh trích ngân sách hỗ trợ. Tuy nhiên, người dân lên tiếng "tố" việc chi tiền hỗ trợ được triển khai không đúng chủ trương.

Theo phản ánh của 19 hộ dân ở xóm Yên Lương, xã Giang Sơn Đông (huyện Đô Lương), cơn bão số 2 (tháng 7.2017) tràn qua Nghệ An gây thiệt hại nặng nề cho rừng cây keo của các hộ dân xóm Yên Lương.

Chấp hành chủ trương, xã Giang Đông Sơn đã giao cho các xóm lập tổ rà soát, đánh giá tỷ lệ % thiệt hại của các hộ dân có rừng cây keo bị gãy đổ do bão.

Nội dung đơn khiếu nại của 19 hộ dân bị thiệt hại
Nội dung đơn khiếu nại của 19 hộ dân bị thiệt hại

"Xóm Yên Lương đã thành lập 2 tổ với sự tham gia của, cấp ủy, ban mặt trận thôn và đại diện người dân thì diện tích bị thiệt hại của các hộ gia đình từ 30% - 95%", ông Lang Văn Lương xóm trưởng xóm Yên Lương cho biết.

Sau đó xã tiếp tục thành lập các tổ xác minh lại và gửi danh sách về để các hộ dân ký.

Đến ngày 25.9.2018 những hộ bị thiệt hại được nhận tiền hỗ trợ, thì 19 hộ gia đình tại thôn Yên Lương rất bất bình trước việc diện tích thiệt hại của gia đình mình được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Tất Trọng một trong những hộ bị thiệt hại bức xúc: “Bản thân tôi tham gia đoàn rà soát, thống kê sau khi bão gây thiệt hại, nhưng sau hơn một tháng xã lại gửi về một bảng thống kê thiệt hại khác, các con số không đúng với bảng kê khai ban đầu, báo là thiệt hại trắng, chúng tôi cũng không biết thiệt hại trắng là như thế nào, đây là con số chung chung, họ còn nói nếu ai không ký thì không được nhận tiền”.

"Dù xã đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với chúng tôi, nhưng chúng tối muốn lý giải về những con số thiệt hại, số tiền được nhận đó là tính bằng cách nào, căn cứ vào đâu để tính thì chỉ nhận được câu trả lời vòng vo", ông Trọng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tất Trọng trình bày về việc hỗ trợ không thỏa đáng cho ông và 19 hộ dân khác
Ông Nguyễn Tất Trọng trình bày về việc hỗ trợ không thỏa đáng cho ông và 19 hộ dân khác

Nghị định 02.2017 của Chính phủ và Quyết định 48.2017 của tỉnh Nghệ An quy định cây lâm sản bị thiệt hại do thiên tai sẽ được hỗ trợ theo hai mức. Theo đó, diện tích bị thiệt hại trên 70% (so với tổng diện tích cây trồng) được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, diện tích bị thiệt hại 30-70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha."

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề trên, PV Lao Động liên hệ làm việc với lãnh đạo xã Giang Sơn Đông, ông Bùi Đăng Thu, Chủ tịch UBND xã cho biết hiện tại chưa có phát ngôn chính thức với báo chí, vấn đề này địa phương sẽ có báo cáo bằng văn bản với các hộ gia đình bị thiệt hại, đồng thời báo cáo giải trình lên huyện và thông tin với báo chí trước ngày 5.12.2018.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Công viên nước Củ Chi TPHCM bị “tố” ngược đãi động vật: Lãnh đạo Công viên phản hồi

Huân Cao |

Vườn thú trong công viên nước Củ Chi TPHCM bị tố là một trong những sở thú xuống cấp với chế độ chăm sóc động vật tồi tệ nhất. Lãnh đạo Công viên nước Củ Chi đã có những thông tin phản hồi về vấn đề này.

Vụ cô giáo bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp: “Sẽ không bao che"

Đặng Chung |

“Quan điểm của Phòng GDĐT huyện Đan Phượng là không bao che. Nếu sự việc đúng như phụ huynh phản ánh, cô giáo đã xử phạt học sinh bằng cách cho các em tát vào mặt nhau, sẽ xử lý nghiêm giáo viên” - bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng GDĐT huyện Đan Phượng khẳng định.

Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Cô giáo, lãnh đạo Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) khẳng định không có chuyện giáo viên yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng. Còn theo phụ huynh, chuyện này là có thật.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Công viên nước Củ Chi TPHCM bị “tố” ngược đãi động vật: Lãnh đạo Công viên phản hồi

Huân Cao |

Vườn thú trong công viên nước Củ Chi TPHCM bị tố là một trong những sở thú xuống cấp với chế độ chăm sóc động vật tồi tệ nhất. Lãnh đạo Công viên nước Củ Chi đã có những thông tin phản hồi về vấn đề này.

Vụ cô giáo bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp: “Sẽ không bao che"

Đặng Chung |

“Quan điểm của Phòng GDĐT huyện Đan Phượng là không bao che. Nếu sự việc đúng như phụ huynh phản ánh, cô giáo đã xử phạt học sinh bằng cách cho các em tát vào mặt nhau, sẽ xử lý nghiêm giáo viên” - bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng GDĐT huyện Đan Phượng khẳng định.

Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Cô giáo, lãnh đạo Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) khẳng định không có chuyện giáo viên yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng. Còn theo phụ huynh, chuyện này là có thật.