Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: "Việc này (vấn đề Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao đất công trái thẩm quyền cho 13 cán bộ), Sở đã xác minh, báo cáo thành phố. Nhưng phóng viên hỏi thì không thể nhớ được vì việc quá nhiều. Sở sẽ giao cho bộ phận chuyên môn, có yêu cầu nội dung gì sẽ giải quyết".

Sau đó, một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã liên hệ và cho biết: “Văn bản này không thấy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Nên không có sơ sở để cung cấp thông tin cho phóng viên”.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND  phát hiện Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao đất công trái thẩm quyền cho 13 cán bộ. Ảnh Hiếu Anh
Qua thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND phát hiện Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao đất công trái thẩm quyền cho 13 cán bộ. Ảnh Hiếu Anh

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng chưa được xây dựng.

Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần (hơn 117 tỉ đồng).

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội) phát hiện, phần diện tích đất khoảng 372m2 vốn là diện tích đất công, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao trái thẩm quyền cho các cán bộ, các cán bộ đã chuyển nhượng cho các đối tượng khác là nguyên nhân làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Qua thẩm tra phát hiện sai phạm, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố Hà Nội có văn bản thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của việc giao đất cho các hộ dân, đề xuất phương án xử lý trước khi tổ chức thực hiện; làm rõ nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm theo quy định.

Trước vấn đề này, ngày 6.12.2022, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có báo cáo 441/BC-UBND giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công cấp thành phố tại kỳ họp thứ X HĐNĐ thành phố khóa XVI.

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND thành phố đối với dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Sau khi chủ trương đầu tư dự án được HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh, UBND thành phố sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia Lâm, Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng thành phố (chủ đầu tư) và các đơn vị khác có liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố nhằm làm rõ trách nhiệm, phương án xử lý đối với phần diện tích đất của 13 hộ dân (phần đất 372m2) được Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao trái thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Đồng thời, UBND thành phố sẽ có văn bản thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm việc giao đất cho các hộ dân và thống nhất phương án xử lý, nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trước khi tổ chức thực hiện.

Thế nhưng hiện nay giải trình của UBND thành phố Hà Nội mới chỉ nằm trên giấy mà chưa thấy triển khai thực hiện.

Cho tới lúc này, việc làm rõ sai phạm và phương án xử lý của UBND thành phố vẫn chỉ là lời hứa trước HĐND và chưa có kết quả cụ thể, dù cho dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được thông qua.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

“Đá bóng” trách nhiệm trong sai phạm giao đất của Tòa án nhân dân Gia Lâm

Hiếu Anh |

Sau khi phát hiện sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. Tuy nhiên, một số đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm.

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Thị trường bất động sản: Cần minh bạch và chuyên nghiệp hơn

Ái Vân |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính, cần tiến tới minh bạch thị trường và chuyên nghiệp hơn.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

“Đá bóng” trách nhiệm trong sai phạm giao đất của Tòa án nhân dân Gia Lâm

Hiếu Anh |

Sau khi phát hiện sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. Tuy nhiên, một số đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm.

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.