Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Cô giáo, lãnh đạo Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) khẳng định không có chuyện giáo viên yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng. Còn theo phụ huynh, chuyện này là có thật.

Tát nhau đến sưng má!

Theo phản ánh của một phụ huynh, cô giáo T.T.M.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 6D Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã phạt những em nói chuyện riêng trong lớp bằng cách cho học sinh tát vào mặt nhau.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 9.2018. Sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đã có phản ánh với nhà trường về phương pháp giáo dục của cô H. Tuy nhiên cô giáo chỉ bị khiển trách.

Vì quá bức xúc trước hành vi cho là phản sư phạm của giáo viên, nhất là học sinh bị cô phạt vừa bước vào lớp 6, cần có thời gian thích nghi với môi trường học tập mới, phụ huynh tiếp tục gửi đơn đến một số cơ quan báo chí tố cáo về sự việc.

Trong đơn có nêu: “Sau khi tan trường về, gia đình thấy má con sưng lên, khép nép vào nhà. Tưởng con đi học đánh nhau với bạn nên đã truy hỏi đến cùng, bắt cháu nói ra sự thật.

Chúng tôi cùng bà con lối xóm, ai nấy ngỡ ngàng khi nghe cháu khóc nức nở, trần thuật sự việc. Không ngờ một giáo viên chủ nhiệm lại nhẫn tâm xúi giục các cháu học sinh đánh phạt lẫn nhau trên lớp trước sự chứng kiến của cả lớp...".

Một trong hai phụ huynh có con bị cô H đưa ra hình thức phạt trên chia sẻ với phóng viên, con mình và một bạn trong lớp bị ghi trong sổ đầu bài vì nói chuyện riêng trong lớp, khiến lớp bị trừ điểm thi đua.

Có thể vì việc này nên cô giáo đã trách phạt các em. Tuy nhiên phụ huynh không đồng ý với cách phạt cho học sinh tát nhau như vậy.

Nhà trường khẳng định học sinh tự tát

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh, ông Trần Thanh Bình - Hiệu trưởng THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận nhà trường đã nhận được những thông tin này.

Ngay khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô T.T.M H viết bản tường trình về sự việc.

 
 Một phần nội dung trong đơn tường trình của giáo viên THCS Thọ Xuân về sự việc. Ảnh: Mỹ Hà

Theo bản tường trình, cô H khẳng định hai học sinh liên quan trong vụ việc mà phụ huynh đang tố cáo đến báo chí đều là học sinh cá biệt.

Theo đó, hai em bị ghi sổ đầu bài nhiều lần về các lỗi thiếu bài tập về nhà, nói tục chửi bậy, đi học muộn nhiều lần, bị sao đỏ trừ điểm và điểm thấp…

Cô H cũng khẳng định mình không yêu cầu hai học sinh này tát nhau trong lớp, mà do các em tự mâu thuẫn và đánh nhau.

“Tôi nôn nóng đến kết quả thi đua giữa các lớp trong nhà trường nên lúc 17h ngày 29.9, tôi đã xử phạt hai em bằng biện pháp cho các em lên đứng kiểm điểm trước lớp cùng một lúc.

Trong lúc đó, tôi đi xuống trao đổi với em học sinh lớp trường thì hai em học sinh đó tát nhau. Tôi đã ngăn chặn kịp thời.

Vì nôn nóng, tôi đã quát mắng hai em. Sau đó tôi nghĩ lại, thấy việc phạt, nói học sinh như vậy là không đúng, ngay lập tức tôi đã gọi điện thoại tới gia đình hai em hỏi thăm và xin lỗi gia đình” – cô giáo T.T.M H kể lại sự việc trong bản tường trình.

Hiện  Phòng GDĐT Đan Phượng vào cuộc xác minh, làm rõ có hay không việc cô giáo Trường THCS Thọ Xuân bắt học sinh tát nhau trên bục giảng.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Thạc sĩ-Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có nhiều điểm bất cập, chồng chéo với các quy định khác và gây ức chế, áp lực cho giáo viên.

Phạt tiền giáo viên xúc phạm học sinh: Lương giáo viên 4, 5 triệu lấy tiền đâu để nộp phạt?

Nguyễn Hà - TAN |

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Quốc Bình xung quanh câu chuyện về dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Giáo viên xúc phạm, đánh học sinh bị phạt tiền: Dùng tiền xử phạt hành vi đạo đức là không nên

Nguyễn Hà - TAN |

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn cho rằng, dùng tiền để xử phạt các hành vi về đạo đức là không nên, hành vi đạo đức phải được xử lý bằng các quy tắc, chế tài khác mà những quy tắc chế tài đó đã có trong các quy định của ngành. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Thạc sĩ-Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có nhiều điểm bất cập, chồng chéo với các quy định khác và gây ức chế, áp lực cho giáo viên.

Phạt tiền giáo viên xúc phạm học sinh: Lương giáo viên 4, 5 triệu lấy tiền đâu để nộp phạt?

Nguyễn Hà - TAN |

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Quốc Bình xung quanh câu chuyện về dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Giáo viên xúc phạm, đánh học sinh bị phạt tiền: Dùng tiền xử phạt hành vi đạo đức là không nên

Nguyễn Hà - TAN |

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn cho rằng, dùng tiền để xử phạt các hành vi về đạo đức là không nên, hành vi đạo đức phải được xử lý bằng các quy tắc, chế tài khác mà những quy tắc chế tài đó đã có trong các quy định của ngành.