Mỗi trường một chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gấp rút ôn thi

Vân Trang |

Lo sợ bị "giam" bằng tốt nghiệp, nhiều sinh viên đại học vội vàng lo thi chứng chỉ để đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra.

Từ nhiều tháng nay, Bích Liên, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành 2 buổi tối học tại trung tâm và 3 buổi tự học ở nhà với mục tiêu thi đạt chứng chỉ HSK cấp độ 4 (chứng chỉ đánh giá trình độ tiếng Trung dành cho người nước ngoài, gồm 6 cấp độ).

Theo quy định của Học viện, chuẩn đầu ra ngoại ngữ với sinh viên ngành Báo chí là chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Do đó, chứng chỉ này là điều kiện Bích Liên cần đạt được nếu muốn tốt nghiệp.

Chứng kiến nhiều bạn bè khoá trước vì nợ chứng chỉ nên ra trường muộn, công việc gặp nhiều khúc mắc khi chưa lấy được bằng, Bích Liên đã vạch cho mình kế hoạch ôn thi từ rất sớm.

“Em chọn tiếng Trung còn phần lớn bạn bè chọn thi các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC. Em cố thu xếp việc học, việc làm thêm, ôn thi sớm để nếu chẳng may không qua thì có thể ôn thi tiếp để kịp ra trường đúng hạn” - Bích Liên chia sẻ.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trà My - sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cũng đang dốc sức ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh trong thời gian tới.

Xác định ngoại ngữ không phải thế mạnh của bản thân, ngay từ năm 3 đại học, nữ sinh đã phải tạm hoãn việc làm thêm, đầu tư toàn bộ thời gian ôn luyện.

"Để có thể ra trường đúng hạn, em cần chứng chỉ tiếng Anh mức độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Em rất lo sợ không thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh, ra trường muộn, ảnh hưởng đến công việc sau này" - Trà My nói.

Không riêng Bích Liên, Trà My, rất nhiều sinh viên đại học cũng đang đôn đáo lo ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra bởi đây là yêu cầu bắt buộc với sinh viên đại học, cao đẳng hiện nay.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn đầu ra ngoại ngữ được xác định theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành từ năm 2016.

Trong đó, yêu cầu với người có bằng đại học là năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, tương đương trình độ B1 theo khung châu Âu. Các ngoại ngữ đang được áp dụng hiện nay là tiếng Anh, Trung, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga, tùy trường.

Có đại học chỉ quy định chuẩn đầu ra duy nhất bằng tiếng Anh. Phần lớn trường yêu cầu chứng chỉ quốc tế uy tín.

B1 là mức tối thiểu được đa số đại học dùng để xét đầu ra ngoại ngữ. Một số trường, các ngành liên quan đến ngôn ngữ nước ngoài, ngành chất lượng cao, chương trình liên kết,.. thường yêu cầu mức cao hơn.

Tại nhiều trường đại học cho thấy, ngoài việc chấp nhận sử dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc, hầu hết nhà trường chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (bằng cách quy đổi) như: IELTS, TOEIC, TOEFL, APTIS. Mức điểm được xác định đạt ở các trường dao động từ 5.5- 6.0 điểm với chứng chỉ IELTS; từ 450-550 điểm với chứng chỉ TOEIC.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh chụp màn hình website nhà trường
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh chụp màn hình website nhà trường

Thậm chí, nhiều trường như Trường Đại học RMIT, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội mức điểm chứng chỉ IELTS sinh viên cần phải đạt để ra trường lên tới 6.5 - 7.0 điểm.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa nhắc lại quy định, giáo viên công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường, dạy chính học sinh của mình khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.

Xét tuyển đại học 2023: Những lưu ý để tránh trượt oan

Tường Vân |

Năm 2023, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học theo ngành thay vì theo phương thức. Ngoài ra, thời gian biết điểm chuẩn và nhập học sớm hơn một tháng so với năm ngoái.

Chứng chỉ ngoại ngữ nội thất thế, sinh viên đổ xô đi học IELTS

Phan Liên |

Xem IELTS như một tấm vé thông hành giúp học tập và công việc thuận lợi hơn, nhiều sinh viên không tiếc tiền của đổ xô đi học, ôn thi loại chứng chỉ này.

Gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM khi nghi ngờ có cuộc gọi lừa đảo

Thanh Chân |

TPHCM - Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến điều trị bệnh tại cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Sở Y tế Thành phố đề nghị người dân gọi ngay đến đường dây nóng của sở gồm 0967.77.10.10 hoặc 028.3930.7916 bên cạnh báo tin kịp thời đến công an và đường dây nóng của bệnh viện.

Daniel Maldini ghi bàn giúp Spezia đánh bại Inter Milan

Như Thùy |

Inter Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Spezia ở vòng 26 Serie A 2022-2023.

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau gần 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Giảm giá hàng chục tỉ đồng, khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn khó bán

Nguyễn Thúy |

Thiếu vắng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội phải đăng tin rao bán ồ ạt. Đáng nói, dù bán cắt lỗ, giảm giá sâu hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không có ai mua.

Nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa nhắc lại quy định, giáo viên công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường, dạy chính học sinh của mình khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.

Xét tuyển đại học 2023: Những lưu ý để tránh trượt oan

Tường Vân |

Năm 2023, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học theo ngành thay vì theo phương thức. Ngoài ra, thời gian biết điểm chuẩn và nhập học sớm hơn một tháng so với năm ngoái.

Chứng chỉ ngoại ngữ nội thất thế, sinh viên đổ xô đi học IELTS

Phan Liên |

Xem IELTS như một tấm vé thông hành giúp học tập và công việc thuận lợi hơn, nhiều sinh viên không tiếc tiền của đổ xô đi học, ôn thi loại chứng chỉ này.