Dân Thủ Thiêm vỡ òa cảm xúc khi gặp gỡ Đoàn Đại biểu Quốc hội

Cường Ngô |

Nhiều cư dân bị giải tỏa trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bật khóc trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 9.5 khi trình bày bức xúc về việc giải tỏa đền bù dự án.

Không khí tại buổi tiếp cử tri quận 2 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM chiều 9.5 nóng ngay từ đầu với việc người dân trưng ra nhiều tài liệu, hồ sơ, căng cả bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm chứng minh việc thu hồi đất của chính quyền địa phương trước đây không thỏa đáng.

Nhiều vấn đề nóng đã được người dân nêu ra như: Ranh giới thu hồi đất không đúng, giá đền bù quá bèo, mập mờ tính pháp lý trong quy hoạch, làm 12km đường tốn 12.000 tỉ đồng...

Trong buổi làm việc đặc biệt kéo dài hơn 6 giờ, hàng chục người dân đã thay mặt các hộ dân bị giải tỏa nói lên nhiều vấn đề liên quan việc xác định ranh giới quy hoạch, giá đền bù và một số bất hợp lý trong dự án, kiến nghị cơ quan chức năng cho thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi lãnh đạo quận 2 trả lời, một số cử tri gào khóc, kéo lên hội trường, không đồng ý với phần phát biểu, khiến hội trường hỗn loạn. Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã yêu cầu cử tri kiềm chế cảm xúc, để hội nghị tiếp tục. Bà Tâm nói: "Có chuyện gì còn có lãnh đạo TP".

Dưới đây là các hình ảnh cử tri tại buổi tiếp xúc chiều tối 9.5:

Vấn đề được đề cập nhiều nhất là việc giải toả, đền bù, tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà Nguyễn Thị Mỹ, P.An Khánh, Q.2 cho rằng nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh đã nói đúng:“Đồng tiền đã làm biến dạng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm“.
Vấn đề được đề cập nhiều nhất là việc giải tỏa, đền bù, tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Bà Nguyễn Thị Mão, P.An Phú bức xúc trình bày với các Đại biểu Quốc hội về những vấn đề giải toả đất.
Cử tri Nguyễn Thị Mão, P.An Phú bức xúc trình bày với các Đại biểu Quốc hội về những vấn đề giải tỏa đất.
Bà Lê Thị Bạch Tuyết đặt câu hỏi với đoàn đại biểu.
Bà Lê Thị Bạch Tuyết đặt câu hỏi với đoàn Đại biểu Quốc hội.
 
Một số cử tri mang cả hình, chụp các bài báo phản ánh cuộc sống khổ cực của người dân tái định cư Thủ Thiêm. 
 
 Bao nhiêu năm họ ôm đơn đi khiếu kiện.
Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.
Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.
 
Bà Nguyễn Thị Mỹ, P.An Khánh, Q.2 cho rằng nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh đã nói đúng: "Đồng tiền đã làm biến dạng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm". 
Một nam cử tri bật khóc tại hội trường khi trình bày những bức xúc của mình.
Một nam cử tri bật khóc tại hội trường khi trình bày những bức xúc của mình.
      
Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng bật khóc.
Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng rơi nước mắt .
uổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.
Buổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.
Cử tri tên Lê Thị Thảo ngất xỉu do quá đói và mệt.
Cử tri Lê Thị Thảo ngất xỉu do quá đói và mệt.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghe cử tri bức xúc làm sao chúng tôi không đau!

Cường Ngô - Bảo Chương |

"Khi người dân hỏi chúng tôi có day dứt khi nghe bức xúc của dân không. Làm sao chúng tôi không đau, không bức xúc được. Mọi người khiếu nại, chúng tôi không giải quyết được, day dứt lắm chứ..." - Đó là phát biểu của Chủ tịch HĐND TPHCM với các cử tri ở khu đô thị Thủ Thiêm.

Cử tri Thủ Thiêm ngất xỉu ngay tại hội trường tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Cường Ngô - Bảo Chương |

Do buổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.

Dân tái định cư Thủ Thiêm: Phong cách tiếp dân của Quận 2 thiếu tôn trọng dân!

Cường Ngô - Bảo Chương |

Vấn đề ranh giới quy hoạch và giá đất đền bù cho các hộ dân giải tỏa trong dự án khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm làm nóng cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với người dân quận 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghe cử tri bức xúc làm sao chúng tôi không đau!

Cường Ngô - Bảo Chương |

"Khi người dân hỏi chúng tôi có day dứt khi nghe bức xúc của dân không. Làm sao chúng tôi không đau, không bức xúc được. Mọi người khiếu nại, chúng tôi không giải quyết được, day dứt lắm chứ..." - Đó là phát biểu của Chủ tịch HĐND TPHCM với các cử tri ở khu đô thị Thủ Thiêm.

Cử tri Thủ Thiêm ngất xỉu ngay tại hội trường tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Cường Ngô - Bảo Chương |

Do buổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.

Dân tái định cư Thủ Thiêm: Phong cách tiếp dân của Quận 2 thiếu tôn trọng dân!

Cường Ngô - Bảo Chương |

Vấn đề ranh giới quy hoạch và giá đất đền bù cho các hộ dân giải tỏa trong dự án khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm làm nóng cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với người dân quận 2.