Dân tái định cư Thủ Thiêm: Phong cách tiếp dân của Quận 2 thiếu tôn trọng dân!

Cường Ngô - Bảo Chương |

Vấn đề ranh giới quy hoạch và giá đất đền bù cho các hộ dân giải tỏa trong dự án khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm làm nóng cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với người dân quận 2.

Buổi tiếp xúc cử tri có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM cùng lãnh đạo quận 2.

Ông Trần Minh Sự - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 2 - chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Chủ tịch UBND quận 2 cho biết, những kiến nghị liên quan giải tỏa mặt bằng, khu tái định cư KĐT mới Thủ Thiêm, hiện UBND quận 2 đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

"Từ năm 2016 đến nay, quận 2 đã tạm dừng vấn đề cưỡng chế đất của người dân để làm KĐT Thủ Thiêm. Chúng tôi khẳng định, hiện không có bất cứ động thái cưỡng chế nào", ông Khiết cho hay.

Không khí buổi tiếp xúc cử tri.
Tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo cử tri Nguyễn Thị Mão (phường An Phú, quận 2), việc giải phóng mặt bằng phường An Phú rất lộn xộn, không đúng trình tự, thủ tục. Khu vực đất nhà bà Mão 2 mặt tiền, được thu hồi đất từ năm 1997 nhưng chỉ đền bù 4 triệu đồng/m2. 

Bên cạnh đó, phong cách tiếp dân của quận 2 thiếu tôn trọng dân. Những văn bản cơ quan chức năng gửi cho bà Mão không có giáp lai, không dấu mộc. Bà đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội rà soát lại các văn bản giải tỏa đất phường An Phú đúng trình tự, thủ tục không?

Cử tri tên Mão đặt câu hỏi cho Đại biểu Quốc hội.
Cử tri Nguyễn Thị Mão đặt câu hỏi cho Đại biểu Quốc hội.

Cử tri Lê Thị Bạch Tuyết đặt câu hỏi liên quan bản đồ quy hoạch 1/5.000 KĐT Thủ Thiêm. Theo đó, việc Bộ Xây dựng dựa vào QĐ 6565 của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua ký lại thay thế QĐ 367 của Chính phủ. Điều này cho thấy, QĐ của TP không có giá trị. Từ bản đồ 1/5.000 mới ra QĐ 367 và từ đó mới ra bản đồ tỷ lệ 1/2.000.

Bà Tuyết đặt thẳng vấn đề, việc làm quy hoạch Thủ Thiêm dựa vào QĐ 6565 liệu có đúng?

Bà Tuyết.
Bà Lê Thị Bạch Tuyết đặt câu hỏi với đoàn đại biểu.

Cử tri Lê Thị Huyền Vân (phường An Khánh) cho rằng, 10 năm bà đi khiếu kiện vì cho rằng nhà của bà không nằm trong quy hoạch KĐT Thủ Thiêm. Nhà bà bị gom trong khu tái định cư, không được sửa chữa, nhà cửa dột hết. Bà cho rằng: "Tôi phải cho gia đình tái định cư tại chỗ. Nếu chính quyền không giải quyết, lỡ có chuyện gì, chính quyền phải chịu trách nhiệm".

Còn cử tri Lê Thị Ngọc Nga cho rằng, nhà bà đã bị cưỡng chế tại số 11/1 Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2. "10 năm qua tôi vẫn miệt mài đến tòa án để kiện quận 2. Một số nội dung tôi khiếu nại, khiếu kiện trong những năm qua là UBND TP.HCM không ban hành quyết định thu hồi đất đối với gia đình tôi theo quy định; quận 2 căn cứ quyết định chỉ đạo nội bộ của UBND TP.HCM để thu hồi đất và áp giá bồi thường và cưỡng chế là trái luật…".

Việc thu hồi đất của tôi không có quyết định thu hồi, chỉ có Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 10.5.2002 (QĐ số 1997) của Chủ tịch UBND thành phố về việc thu hồi và giao đất xây dựng KĐTM Thủ Thiêm do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Việt lúc bấy giờ ký thay. Vậy tại sao lại nói việc thu hồi đất của tôi là đúng quy trình?

Giờ đây lãnh đạo cũ của thành phố đã trưng ra bản đồ, vậy đề nghị thành phố trưng ra bản đồ lên cho người dân được xem việc thu hồi đất của chúng tôi có đúng pháp luật hay không? Nếu không đúng thì yêu cầu trả lại đất cho gia đình của tôi".

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật.

Cường Ngô - Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Người dân căng bản đồ Thủ Thiêm tại trụ sở tiếp xúc cử tri

Cường Ngô - Bảo Chương |

Trước giờ Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2, một số người dân khu tái định cư khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm đã mang bản đồ đến trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, chứng minh đất của họ nằm ngoài quy hoạch.

Tiếp xúc cử tri Q.2 chiều nay, đại biểu Quốc hội sẽ trả lời những vấn đề nóng khu đô thị Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều nay (9.5), tổ đại biểu Quốc hội gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà Trịnh Ngọc Thúy sẽ tiếp xúc cử tri Q.2. Trong đó, vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ là nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm.

Ông Võ Viết Thanh cho TPHCM mượn 13 tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều 8.5, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến nhà cựu Chủ tịch TPHCM Võ Viết Thanh để mượn bộ bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 mà ông Thanh đã trực tiếp trình Thủ tướng và Bộ Chính trị duyệt từ năm 1996.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân căng bản đồ Thủ Thiêm tại trụ sở tiếp xúc cử tri

Cường Ngô - Bảo Chương |

Trước giờ Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2, một số người dân khu tái định cư khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm đã mang bản đồ đến trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, chứng minh đất của họ nằm ngoài quy hoạch.

Tiếp xúc cử tri Q.2 chiều nay, đại biểu Quốc hội sẽ trả lời những vấn đề nóng khu đô thị Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều nay (9.5), tổ đại biểu Quốc hội gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà Trịnh Ngọc Thúy sẽ tiếp xúc cử tri Q.2. Trong đó, vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ là nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm.

Ông Võ Viết Thanh cho TPHCM mượn 13 tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều 8.5, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến nhà cựu Chủ tịch TPHCM Võ Viết Thanh để mượn bộ bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 mà ông Thanh đã trực tiếp trình Thủ tướng và Bộ Chính trị duyệt từ năm 1996.