Dân lo lắng Nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam đặt ống xả thải ra biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù Nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam cam kết khắc phục sự cố trong mọi trường hợp, tuy nhiên người dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn rất lo lắng khi nhà máy này chuẩn bị đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh, là nơi khai thác hải sản của hàng nghìn người dân.

Lo biển ô nhiễm sẽ mất nguồn sinh kế

Nhà máy bột giấy VNT19 được tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011, khởi công xây dựng năm 2015 tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn.

Theo công suất thiết kế 350.000 tấn/năm, đây là nhà máy bột giấy công suất lớn nhất Việt Nam.

Giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích 117 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý IV năm 2024.

Công suất thiết kế 350.000 tấn/năm, Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 là nhà máy bột giấy công suất lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Ngọc Viên
Công suất thiết kế 350.000 tấn/năm, Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 là nhà máy bột giấy công suất lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Ngọc Viên

Tuy được tỉnh Quảng Ngãi “chào đón”, nhưng người dân ở các xã Bình Phước, Bình Trị, Bình Hải… huyện Bình Sơn không mấy mặn mà với dự án này, bởi họ rất lo lắng khi nhà máy đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị) sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế của hàng nghìn người dân.

Bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1973) ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn tâm sự: “Bao đời nay, người dân chúng tôi sống bằng nghề khai thác thủy sản gần bờ ở vịnh Việt Thanh, nay nghe thông tin ống xả thải của Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 đặt ngay trên “cánh đồng” mưu sinh bà con nên bản thân tôi không đồng tình và rất lo lắng.

Bởi nguồn nước thải này khi bị xả ra biển sẽ gây ô nhiễm, dẫn đến tôm cá cũng cạn kiệt, chúng tôi biết lấy gì sống”.

Vịnh Việt Thanh nơi Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 dự kiến đặt ống xả thải là nơi khai thác hải sản của hàng nghìn người dân. Ảnh: Ngọc Viên
Vịnh Việt Thanh nơi Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 dự kiến đặt ống xả thải là nơi khai thác hải sản của hàng nghìn người dân. Ảnh: Ngọc Viên

Tương tự, bà Trần Thị Xuân ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị nhấn mạnh: “Người dân vùng biển vốn rất eo hẹp đất canh tác, nguồn sinh kế chủ yếu dựa vào việc khai thác hải sản ở vịnh Việt Thanh, vì vậy hay tin Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 sắp đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh cá nhân tôi không đồng tình…”.

Chính quyền nói hệ thống xử lý nước thải đáng tin tưởng

Trước những trăn trở của người dân, nhà khoa học… về dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19, nhất là nước thải ảnh hưởng đến môi trường và sinh kế của người dân khi nhà máy đi vào hoạt động, ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở TN- MT Quảng Ngãi cho hay, dự án nhà máy Bột Giấy VNT 19 trải qua thời gian dài triển khai thực hiện.

Dưới áp lực của dư luận và quy định của pháp luật, chủ đầu tư đã đổi sang công nghệ xử lý nước thải và thực hiện các yêu cầu của các chuyên gia, nhà khoa học.

Đến thời điểm này, hệ thống xử lý nước thải của dự án đáng tin tưởng.

“Phải nói thêm rằng nhà máy Bột- Giấy VNT 19 được Bộ Tài nguyên - Môi trường thẩm định. Theo quy định, dự án này bộ cấp giấy phép môi trường với nhiều nội dung, trong đó có nước thải, nếu không đạt quy chuẩn sẽ không cấp phép và dự án không hoạt động”- ông Tân nói.

Người dân đưa thúng ra vịnh Việt Thanh để khai thác hải sản, họ lo lắng khi Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế của dân. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân đưa thúng ra vịnh Việt Thanh để khai thác hải sản, họ lo lắng khi Nhà máy Bột- Giấy VNT-19 đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế của dân. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Tân cũng thông tin, tại Quảng Ngãi, cùng với thép Hòa Phát Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Bột- Giấy VNT19 thuộc diện giám sát đặc biệt của Bộ Tài nguyên- Môi trường.

Đối với ý kiến về việc người dân phản đối không cho xả thải ra vịnh Việt Thanh vì sợ ảnh hưởng môi trường, tác động tiêu cực đến sinh kế của ngư dân vùng này, ông Tân cho rằng, những lo ngại này hoàn toàn có lý.

Vịnh Việt Thanh ngoài là nơi khai thác hải sản của người dân, còn là nơi du khách đến tham quan, tắm biển. Ảnh: Ngọc Viên
Vịnh Việt Thanh ngoài là nơi khai thác hải sản của người dân, còn là nơi du khách đến tham quan, tắm biển. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Tân thông tin thêm, đối với vấn đề xử lý nước thải, nhà máy đầu tư phân xưởng xử lý nước thải hoàn toàn mới 100% với công nghệ và thiết bị xử lý tốt nhất hiện nay từ Châu Âu do công ty Aquaflow là đơn vị đã thiết kế xử lý nước thải cho khoảng 200 nhà máy sản xuất giấy và bột giấy trên toàn thế giới đến từ Phần Lan thiết kế, cung cấp thiết bị, giám sát lắp đặt, chạy thử và chuyển giao đảm bảo nước thải sau xử lý đạt và tốt hơn tiêu chuẩn của QCVN 12-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.


VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra thông tin suối Đạ Gùi bị ô nhiễm

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng suối Đạ Gùi bị ô nhiễm. Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh liên quan đến sự việc này.

Hàng loạt trại chăn nuôi ở Đắk Nông gây ô nhiễm môi trường

Phan Tuấn |

Chỉ riêng huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có 37 trang trại chăn nuôi heo tập trung, quy mô lớn. Đáng quan ngại là có rất nhiều trang trại chăn nuôi trong số này gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Nhà máy Bột giấy VNT 19 xây dựng đường ống xả thải không phép

LÊ ĐỨC |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng chủ đầu tư dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19, đóng trên địa bàn xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại vô tư tổ chức thi công đường ống xả thải theo hướng tuyến mà đơn vị này trình trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được các cơ quan liên quan thông qua.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra thông tin suối Đạ Gùi bị ô nhiễm

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng suối Đạ Gùi bị ô nhiễm. Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh liên quan đến sự việc này.

Hàng loạt trại chăn nuôi ở Đắk Nông gây ô nhiễm môi trường

Phan Tuấn |

Chỉ riêng huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có 37 trang trại chăn nuôi heo tập trung, quy mô lớn. Đáng quan ngại là có rất nhiều trang trại chăn nuôi trong số này gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Nhà máy Bột giấy VNT 19 xây dựng đường ống xả thải không phép

LÊ ĐỨC |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng chủ đầu tư dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19, đóng trên địa bàn xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại vô tư tổ chức thi công đường ống xả thải theo hướng tuyến mà đơn vị này trình trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được các cơ quan liên quan thông qua.