Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra thông tin suối Đạ Gùi bị ô nhiễm

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng suối Đạ Gùi bị ô nhiễm. Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh liên quan đến sự việc này.
Suối Đạ Gùi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Khánh Phúc
Suối Đạ Gùi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Khánh Phúc

Sáng 18.2, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có văn bản (số 1132-UBND-MT) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thông tin báo chí về tình hình ô nhiễm môi trường suối Đạ Gùi, tại xã Đạo Oai, huyện Đạ Huoai, do hoạt động chăn nuôi heo gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đạ Huoai khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý.

Trường hợp hành vi gây ô nhiễm môi trường như báo chí phản ánh thì các đơn vị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để xử lý dứt điểm. Các cơ quan liên quan tình hình kiểm tra, xử lý vụ việc trước ngày 10.3.2023.

Trước đó, vào ngày 16.2, sau khi nắm bắt được thông tin từ báo chí,  UBND huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngoài ra, UBND huyện Đạ Huoai đã báo cáo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kiểm tra việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước suối Đạ Gùi.

Các loại cá sống dưới suối Đạ Gùi bị chết do nguồn nước không bảo đảm. Ảnh: Khánh Phúc
Các loại cá sống dưới suối Đạ Gùi bị chết do nguồn nước không bảo đảm. Ảnh: Khánh Phúc

Theo UBND huyện Đạ Oai, thực tế tại khu vực suối Đạ Gùi thuộc địa giới hành chính các thôn 2, 5, 6 (xã Đạ Oai) ghi nhận nước suối có màu nâu đen, mùi hôi, có hiện tượng cá chết nổi lên mặt nước. Trong đó có cá trắng, cá lau kiếng...

Đoàn Kiểm tra tiếp tục đi dọc tuyến suối Đạ Gùi lên phía thượng nguồn thì nhận thấy nguồn nước có độ đục tăng dần từ màu nâu đen sang màu đen, có hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước nhiều hơn.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, cá chết nổi trên suối". Nội dung bài viết  phản ánh tình trạng một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã liên tục xả thải ra suối Đạ Gùi đoạn qua xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Việc này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo ô nhiễm tiếng ồn - nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tiếng ồn gây ra sự tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người. Nếu suy giảm thính lực không được can thiệp kịp thời, người bị suy giảm thính lực có thể bị mất thính lực vĩnh viễn mà không có cách nào điều trị.

Trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, cá chết nổi trên suối

Khánh Phúc - Phan Tuấn |

Vài năm qua, một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã liên tục xả thải ra suối Đạ Gùi đoạn qua xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Việc này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân.

Không có nước sạch, nhiều hộ dân ở Vĩnh Long dùng nước từ dòng kênh ô nhiễm

Hoàng Lộc |

Nhiều năm qua, gần chục hộ dân ấp Long Hoà 1, xã Long Mỹ, (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) không được dùng nước máy vì một số hộ dân khác không cho đường dẫn nước đi ngang phần đất của mình. Vậy là người dân nơi đây mỏi mòn chờ đợi, buộc phải múc nước dưới lòng kênh đang ô nhiễm về sử dụng.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Cảnh báo ô nhiễm tiếng ồn - nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tiếng ồn gây ra sự tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người. Nếu suy giảm thính lực không được can thiệp kịp thời, người bị suy giảm thính lực có thể bị mất thính lực vĩnh viễn mà không có cách nào điều trị.

Trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, cá chết nổi trên suối

Khánh Phúc - Phan Tuấn |

Vài năm qua, một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã liên tục xả thải ra suối Đạ Gùi đoạn qua xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Việc này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân.

Không có nước sạch, nhiều hộ dân ở Vĩnh Long dùng nước từ dòng kênh ô nhiễm

Hoàng Lộc |

Nhiều năm qua, gần chục hộ dân ấp Long Hoà 1, xã Long Mỹ, (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) không được dùng nước máy vì một số hộ dân khác không cho đường dẫn nước đi ngang phần đất của mình. Vậy là người dân nơi đây mỏi mòn chờ đợi, buộc phải múc nước dưới lòng kênh đang ô nhiễm về sử dụng.