"Bay" 12 tỉ đồng tại Cty Cấp thoát nước Ninh Thuận": Dàn" lãnh đạo bị đề xuất kỷ luật

Nhiệt Băng |

Ngày 15.10, Sở Nội vụ Ninh Thuận cho biết, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Thuận (Cty CPCTN Ninh Thuận) đã đề xuất hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên do có nhiều sai phạm theo kết luận thanh tra.

Theo đó, Cty CPCTN Ninh Thuận đề xuất hình thức xử lý kỷ luật các cá nhân, gồm khiển trách ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty; cảnh cáo ông Phạm Hồng Châu - Thành viên HĐQT (đồng thời là Giám đốc Công ty) và khiển trách ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT Công ty.

Lao Động số ra ngày 6.8, đăng bài "Công ty cấp nước "bay" 12 tỉ đồng trong 3 năm", phản ánh trong 3 năm (từ 2015 - 2017), Cty CPCYN Ninh Thuận đã bán lại nước sinh hoạt với mức thấp hơn giá thành sản xuất cho Xí nghiệp Cấp nước Đông Mỹ Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thất thu hơn 12 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty này còn bỏ phí đường ống nước cũ khi thực hiện dự án di dời đường ống nước để mở rộng Quốc lộ 1A, làm thiệt hại cho nhà nước hơn 668 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra số 2608 của UBND tỉnh Ninh Thuận nêu rõ việc hình thành giá bán nước giữa Cty CPCTN Ninh Thuận và Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải không đúng quy định tại Thông tư liên tịch 75, ban hành năm 2012 giữa Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quá trình quyết định giá bán nước mặc dù không đạt được giá bán đã xây dựng nhưng giám đốc công ty này tự quyết định, không báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh và không thông qua Hội đồng Quản trị để xem xét thấu đáo là trái quy định. Việc mua bán nước này đã làm thất thu doanh thu của công ty trong 3 năm (2015 - 2017) với tổng số tiền 12 tỉ đồng.

Hiện các cá nhân có sai phạm nói trên đang chờ UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành kỷ luật theo quy định. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

T.CHÍ |

"Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì" là nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình. Ông này cũng  phủ nhận thông tin nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ do việc đổ thải trộm dẫn tới ô nhiễm nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà.

Dầu loang ở nước đầu nguồn: Lãnh đạo Công ty nước Sông Đà nói không bưng bít

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà nói không bưng bít thông tin sự việc dầu loang ở nước đầu nguồn.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

T.CHÍ |

"Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì" là nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình. Ông này cũng  phủ nhận thông tin nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ do việc đổ thải trộm dẫn tới ô nhiễm nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà.

Dầu loang ở nước đầu nguồn: Lãnh đạo Công ty nước Sông Đà nói không bưng bít

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà nói không bưng bít thông tin sự việc dầu loang ở nước đầu nguồn.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.