Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

T.CHÍ |

"Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì" là nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình. Ông này cũng  phủ nhận thông tin nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ do việc đổ thải trộm dẫn tới ô nhiễm nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà.

Thông tin này được ông Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình xác nhận với phóng viên Lao Động chiều 14.10.

Ông Điệp khẳng định, không có việc ô nhiễm môi trường đầu nguồn, việc nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ không liên quan gì tới nguồn nước trên này. “Cái mùi là mùi Clo do công nghệ xử lý của nhà máy nước thôi”, ông Điệp nói.

Về việc xả thải, ông Điệp nói: “Tối 8.10, phát hiện một số bao tải để trên bờ ở xã Phúc Tiến, vị trí các bao tải trên bờ chứ không phải đổ xuống suối. Sau khi phát hiện ra đã cho lập biên bản, đã cho đi xét nghiệm rồi. Việc này không liên quan gì tới việc gây ảnh hưởng nguồn nước. Tôi đặt vấn đề, nếu nước vào (nước nhiễm bẩn - PV) thì nhà máy phải xử lý chứ. Tôi khẳng định luôn nguồn nước đầu vào không vấn đề gì”, ông Điệp nói.

Đáng chú ý, thông tin này hoàn toàn trái ngược với thông tin chỉ cách đó vài tiếng tại trụ sở Bộ TTMT. Trưa 14.10, thông tin về nguyên nhân khiến nước sinh hoạt có mùi lạ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, theo thông tin từ sở Tài nguyên và Môi trường Hoà Bình báo cáo, tối 8.10, người dân phản ánh phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến.

"Sau đó địa bàn có mưa to dẫn đến dầu từ khe núi chảy xuống suối Trâm xã Phú Minh và lan đến kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà", ông Thức nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết nguyên nhân khiến nước sinh hoạt Hà Nội có mùi là do đổ thải trộm vào tối 8.10. Ảnh: T.C
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết nguyên nhân khiến nước sinh hoạt Hà Nội có mùi là do đổ thải trộm vào tối 8.10. Ảnh: T.C

Tổng cục Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm đổ dầu vào đầu nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà.

“Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, dầu loang đã được thu gom cơ bản tại khu vực đầu nguồn nước sạch sông Đà. Đến nay, Sở TNMT tỉnh Hòa Bình đã triển khai lấy mẫu nước xét nghiệm. Chủ tịch tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo cho các ngành, các cấp, lãnh đạo hai xã Phú Minh và Phúc Tiến phụ trách địa bàn tiếp tục theo dõi, tìm thủ phạm đã đổ dầu bừa bãi", ông Thức nói.

Như vậy, với hai nguồn tin mà phóng viên Lao Động trực tiếp kiểm chứng, có hai kết quả khác nhau. Và cho đến nay, UBND TP Hà Nội chưa có bất kỳ thông báo gì về nguyên nhân khiến nước sinh hoạt có mùi lạ.

Chúng tôi đã nhiều lần gọi vào số máy của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao phụ trách về nước sinh hoạt tại Hà Nội, cũng như Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị được giao quản lý về nước sinh hoạt tại Hà Nội để tìm nguyên nhân nhưng hai vị này không có phản hồi.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.

Chuyên gia phân tích các nguyên nhân khiến nước sinh hoạt có "mùi lạ"

An Tú |

Mấy ngày qua hàng vạn người dân đang sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội... đang lo lắng khi nước sinh hoạt bốc mùi lạ. Trong khi đơn vị chức năng thông báo phải chờ cả tuần mới có kết quả kiểm nghiệm chất lượng.

Ý kiến chuyên gia, luật sư về tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

P.ĐÔNG - C.NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động cùng ngày, Phó GS-TS Trần Hồng Côn - nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - cho biết:

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.

Chuyên gia phân tích các nguyên nhân khiến nước sinh hoạt có "mùi lạ"

An Tú |

Mấy ngày qua hàng vạn người dân đang sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội... đang lo lắng khi nước sinh hoạt bốc mùi lạ. Trong khi đơn vị chức năng thông báo phải chờ cả tuần mới có kết quả kiểm nghiệm chất lượng.

Ý kiến chuyên gia, luật sư về tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

P.ĐÔNG - C.NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động cùng ngày, Phó GS-TS Trần Hồng Côn - nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - cho biết: