Không chủ quan, lơ là
Ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: " Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi trạm y tế xã đều có một người trực khám chữa bệnh và trực dịch (phát hiện và xử lý yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 - PV). Mỗi xã như vậy có 2 người túc trực thường xuyên trong dịp Tết để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con.
Còn tại trung tâm y tế thì từ lãnh đạo, y bác sĩ, bảo vệ, lái xe... duy trì khoảng 20 người/ca trực để tránh trường hợp bị động khi có sự cố bất ngờ. Đặc biệt, những bệnh nhân nằm viện trong 3 ngày Tết thì được nhà nước hỗ trợ thêm 500.000 đồng.
"Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa có ca COVID-19 nào nhập viện điều trị. Trung tâm đang có 12 bệnh nhân nằm điều trị với các loại bệnh khác nhau. Tình hình dịch năm nay đỡ hơn nhiều so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm đó, có hơn 200 bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị, tình hình rất căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không dám chủ quan, luôn cắt cử nhân sự túc trực, phòng khi có sự cố xảy đến" - ông Thuận cho hay.
Theo ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng: Trong dịp Tết năm nay, đơn vị cũng cắt cử 18 người/ca trực từ lãnh đạo, y bác sĩ, nhân sự chống dịch COVID-19. Trong khoảng 1 tháng nay, địa phương không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Tỉ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khoảng 95%. Tuy nhiên, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, lực lượng y tế ở huyện vẫn phải cắt cử người chống dịch, không chủ quan.
Theo dõi sát, chuẩn bị kỹ
Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Trong dịp Tết Nguyên đán, sở đã yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế huyện, xã, thành phố tiếp tục duy trì, triển khai các phương án phòng chống dịch, chủ động chuẩn bị phương án phù hợp để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn quản lý.
Các đơn vị đảm bảo điều kiện về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất… tăng cường hoạt động kiểm dịch y tế và cập nhật kế hoạch dự phòng liên ngành đáp ứng kịp thời khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại khu vực biên giới; sẵn sàng phương án xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Ông Phi La cho biết, ngoài ra, việc chủ động công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm và tăng cường giám sát tại các khu dịch vụ của cảng hàng không, bến xe, khu vực công cộng khác và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong cũng rất quan trọng.
CDC tỉnh sẽ tích cực phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện nắm chắc danh sách công dân từ vùng nguy cơ cao, có biến thể mới của SARS-CoV-2 để chủ động khoanh vùng cách ly khi có yêu cầu.
Các đơn vị tuyến dưới thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyển hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện; củng cố năng lực vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh từ cộng đồng, bệnh viện tuyến dưới lên tuyến trên và giữa các bệnh viện khác trên địa bàn.