Đà Nẵng vẫn “nóng” về môi trường và tội phạm nước ngoài

THUỲ TRANG |

Bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm, các công trình xả thải ra môi trường biển, sông và tội phạm nước ngoài ngày càng “lộng hành” là những nội dung nổi bật được đề cập tại ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng kỳ họp thứ 12 khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng 10.12, báo cáo tại kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Đà Nẵng nêu rõ: “Qua giám sát, chúng tôi nhận thấy chính quyền thành phố đã có nhiều giải pháp, quyết liệt xử lý nhưng ô nhiễm môi trường vẫn đang là vấn đề “nóng” gây bức xúc trong nhân dân, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Việc điều chỉnh quy hoạch còn chậm, chưa đạt như mong muốn. An ninh trật tự cơ bản được đảm bảo nhưng tội phạm ma túy, tội phạm là người nước ngoài gia tăng khiến nhân dân lo lắng, bất an”.

Có cùng ý kiến này, ông Phan Thanh Long – Trưởng ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng cũng cho biết, tình hình trật tự xã hội có nhiều điểm nóng như tội phạm ma tuý gia tăng.

“Đặc biệt, người dân lo ngại số lượng người nước ngoài vi phạm pháp luật tăng 279 trường hợp, ngày càng đa dạng về hành vi và gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Có tình trạng người nước ngoài núp bóng kinh doanh bất động sản, nhiều đối tượng trốn nã, chọn địa bàn thành phố ẩn náu và tiếp tục hành vi phạm tội. Trong đó có đối tượng bị phát hiện khi đã sử dụng ma tuý. Công tác quản lý người nước ngoài tại các căn hộ khách sạn bộc lộ nhiều hạn chế và bấy cập” - ông Long cho hay.

Trước thực tế đó, Ban Pháp chế HĐND đề nghị, thành phố cần huy động lực lượng, mở các đợt tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm giết người, ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời siết chặt quản lý lưu trú người nước ngoài, cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để các đối tượng lợi dụng vi phạm, tái phạm.

Ủy ban MTTQ cũng kiến nghị, tình hình xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố thời gian qua có giảm về số vụ nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, thậm chí có trường hợp liên quan đến tội phạm người Trung Quốc xảy ra hồi đầu tháng 9 vừa qua gây phẫn nộ trong người dân.

“Đề nghị chính quyền thành phố chỉ đạo cụ thể, quyết liệt đến các địa phương, các ngành làm tốt hơn nữa chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, HĐND thành phố bổ sung, đưa nội dung này vào giám sát chuyên đề năm 2020 để đánh giá toàn diện và có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” – bà Liên phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phải quét sạch tội phạm là mệnh lệnh của dân

lê thanh phong |

Rạng sáng ngày 8.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích quán bar COSMO thuộc TP.Biên Hòa, phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy.

Tội phạm người Trung Quốc nhắm đến Đà Nẵng “hành nghề”

THUỲ TRANG |

Tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao, trốn truy nã, thậm chí là cấu kết với người địa phương để dụ dỗ trẻ em vị thành viên đóng phim người lớn - những hành vị phạm tội do người Trung Quốc gây ra tại Đà Nẵng thời gian qua khiến tình hình quản lý người nước ngoài tại đây trở nên phức tạp.

Việt Nam bắt 5 tội phạm Trung Quốc vượt biên trốn nã

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên tục những ngày gần đây, Công an TP. Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phối hợp xác minh, bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phải quét sạch tội phạm là mệnh lệnh của dân

lê thanh phong |

Rạng sáng ngày 8.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích quán bar COSMO thuộc TP.Biên Hòa, phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy.

Tội phạm người Trung Quốc nhắm đến Đà Nẵng “hành nghề”

THUỲ TRANG |

Tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao, trốn truy nã, thậm chí là cấu kết với người địa phương để dụ dỗ trẻ em vị thành viên đóng phim người lớn - những hành vị phạm tội do người Trung Quốc gây ra tại Đà Nẵng thời gian qua khiến tình hình quản lý người nước ngoài tại đây trở nên phức tạp.

Việt Nam bắt 5 tội phạm Trung Quốc vượt biên trốn nã

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên tục những ngày gần đây, Công an TP. Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phối hợp xác minh, bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn sang Việt Nam.