Phải quét sạch tội phạm là mệnh lệnh của dân

lê thanh phong |

Rạng sáng ngày 8.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích quán bar COSMO thuộc TP.Biên Hòa, phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy.

Trận đột kích này do đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo trực tiếp. Kiểm tra nhanh các đối tượng trong quán bar, phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Điều này cho thấy, nhiều người đi bar có liên quan đến ma túy, và không ít quán bar là điểm tiêu thụ ma túy.

Không phải chỉ riêng Đồng Nai, các địa phương khác cũng tương tự, đối tượng buôn bán, tiêu thụ, sử dụng ma túy chọn quán bar để hoạt động. Công an địa phương có biết tình hình này không?

Nhiệm vụ của công an là phải biết và phải triệt phá. Địa phương nào còn có nhiều băng nhóm ma túy hoạt động, ở đó lực lượng công an không hoàn thành nhiệm vụ.

Ma túy sinh ra nhiều loại tội phạm, cho nên triệt phá quyết liệt các tụ điểm buôn bán, tiêu thụ, sử dụng ma túy, thì sẽ hạn chế được các loại tội phạm trên địa bàn. Dẹp được các tụ điểm kinh doanh có kinh doanh ma túy, cũng sẽ cứu được nhiều thanh thiếu niên khỏi sa vào con đường nghiện ngập.

Vụ đột kích vào quán bar COSMO ở thành phố Biên Hòa sẽ khởi đầu cho một chiến dịch truy quét đến tận cùng hang ổ ma túy. Đó không chỉ là sự hy vọng của riêng người dân Đồng Nai, mà của cả xã hội.  Nhưng người dân Đồng Nai không chỉ kỳ vọng như vậy, mà còn chờ đợi câu trả lời về tố cáo trong lực lượng cảnh sát giao thông có “sếp” bảo kê xe quá tải.

Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 2 lãnh đạo đội CSGT số 1, số 2. Sẽ có những câu trả lời cụ thể và những gương mặt bảo kê cụ thể, dân chờ đợi ở tân giám đốc công an tỉnh.

Và còn nữa, có nhiều băng nhóm đòi nợ thuê, giang hồ hoạt động ở Đồng Nai. Có vụ giang hồ vây hãm xe chở sĩ quan công an suốt mấy giờ, phải gọi lực lượng đến giải vây. Có vụ giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất, có vụ giang hồ vào tận nhà dân hành hung để đòi nợ thuê. Chưa kể, có nhiều vụ giang hồ hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản của người lương thiện.

Dân không thể sống bình yên, sống vui vẻ khi không được bảo vệ an toàn, khi tội phạm ngang nhiên hoạt động, coi thường pháp luật, coi thường tài sản, sinh mạng của người khác.

Phải quét sạch tội phạm, đó là mệnh lệnh của dân.

lê thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tạm đình chỉ công tác 2 sếp CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê" xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 1 - thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - để điều tra về tố cáo sếp cảnh sát giao thông bảo kê xe quá tải.

Xét xử cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng súng bắn chết người

Anh Chiến - Anh Tú |

Sáng 29.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tạm đình chỉ công tác 2 sếp CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê" xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 1 - thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - để điều tra về tố cáo sếp cảnh sát giao thông bảo kê xe quá tải.

Xét xử cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng súng bắn chết người

Anh Chiến - Anh Tú |

Sáng 29.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.