Chỉ 6 tháng đầu năm 2019, Công an Đà Nẵng đã xử lý 500 trường hợp người Trung Quốc thuê khách sạn ở các tuyến đường ven biển đánh bạc.
Đến Đà Nẵng trốn truy nã
Ngày 24.11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, hiện đang tạm giữ 5 người Trung Quốc trốn truy nã, chờ bàn giao cho Bộ Công an. Đây là nhóm người đã tổ chức đánh bạc trái phép tại Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ từ năm 2013. Không chỉ vậy, họ còn có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc và bị Công an xã Tịnh Giang, TP.Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt. Nhóm người này sau đó đã bỏ trốn đến nhiều nơi, trong đó có Đà Nẵng, công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã.
Trong 2 đêm 21 và 22.11, Công an Đà Nẵng đã phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức bắt 5 đối tượng. Đến ngày 23.11, Công an phường Hải Châu 1 kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Phạm Phú Thứ thì phát hiện Xu Yuan (quốc tịch Trung Quốc) cũng nằm trong nhóm tội phạm này.
Trước đó, ngày 14.10, Cục Cảnh sát kinh tế của Bộ Công an đã phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tạm giữ đối tượng Xu Fa Gen (SN 1978, ngụ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Xu bị công an TP.Đông Dương tỉnh Chiết Giang truy nã về tội “Thu hút trái phép người dân đầu tư”, huy động trái phép vốn của người dân với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 340 tỉ đồng.
Không chỉ đến Đà Nẵng để trốn truy nã, nhiều nhóm người Trung Quốc còn xem nơi đây làm “địa bàn” hoạt động khi tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng. Cụ thể, đầu tháng 6.2019, 8 người Trung Quốc đến thuê một số phòng khách sạn tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê để tạm trú lâu dài, đồng thời thuê 3 người Việt Nam để nấu ăn, phục vụ. Họ không ra ngoài mà tập trung dùng máy tính nối mạng làm việc suốt ngày đêm. Công an quận Thanh Khê đã đặt nghi vấn nhóm người trên sử dụng thiết bị công nghệ cao vi phạm pháp luật nên đã theo dõi, đến tháng 7.2019 thì tổ chức lực lượng ập vào khách sạn bắt quả tang 10 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng. Thậm chí, cơ quan điều tra đặt nghi vấn nhóm này nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, lôi kéo những người Trung Quốc khác sang Việt Nam gia nhập nhóm, tham gia đường dây.
Dụ dỗ trẻ em đóng phim người lớn
Không chỉ dừng lại ở hành vi trốn truy nã hay tổ chức đánh bạc qua mạng, tháng 10.2019, Đà Nẵng chấn động khi vụ việc một nhóm người Trung Quốc thuê trẻ vị thành niên đóng phim “người lớn”.
Cụ thể, từ tháng 2.2019 đến giữa tháng 9.2019, nhóm người Trung Quốc này đã cấu kết với một người Việt Nam, nhiều lần sử dụng mạng xã hội facebook dụ dỗ, lôi kéo, thoả thuận với một số thiếu nữ (dưới 18 tuổi) tham gia hoạt động kích dục, quan hệ tình dục với giá từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/6 giờ, hoặc 1,7 triệu đồng/9 tiếng, để quay phim, đăng tải trực tiếp trên các mạng xã hội Trung Quốc nhằm kích thích người xem và thu tiền. Trong đó, đối tượng Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai) là phiên dịch cho cả nhóm người đến từ Trung Quốc, vừa đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để ở và thực hiện những hành vi trên.
Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam về tội danh “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho hay: “Riêng vụ việc này, lực lượng cảnh sát hình sự đã theo dõi khá lâu. Khi đã có được thông tin, lực lượng công an phải tiến hành tìm ra được người bị dụ dỗ để tiếp cận và động viên, làm đơn tố cáo, thậm chí cam kết với gia đình nạn nhân để cam kết hợp tác công an. Chúng tôi đã bàn với Viện Kiểm sát chọn vụ án này làm “án điểm”, đưa ra xét xử lưu động tại địa phương, với bản án nghiêm khắc nhất”.
Về việc quản lý người nước ngoài tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng đánh giá, công tác này còn nhiều sơ hở trong đó chủ yếu là quản lý thông tin, bên cạnh đó, việc gia tăng số lượng khách du lịch cũng mang lại những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, điều khiến cho lực lượng chức năng lo ngại là hành vi tội phạm của người Trung Quốc ngày càng tinh vi khi lợi dụng việc nhập cảnh bằng visa du lịch, chia nhỏ các nhóm ra để hoạt động.
Từ cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an Đà Nẵng đã xử lý 500 trường hợp người Trung Quốc thuê khách sạn ở các tuyến đường ven biển đánh bạc. Đáng nói, qua những vụ việc trên, lực lượng chức năng phát hiện có tình trạng người dân địa phương tiếp tay cho khách Trung Quốc khi đứng tên thuê khách sạn, đăng ký kinh doanh, làm tạm trú, thuê phòng trọ cho các nhóm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Trong khi đó, việc đẩy đuổi người Trung Quốc vi phạm rất tốn công sức...