Đà Nẵng phục hồi kinh tế nhanh nhưng chưa đồng đều

Thuỳ Trang |

Kinh tế Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sự phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực kinh tế. Du lịch dịch vụ vẫn đóng vai trò chủ đạo, trong khi ngành công nghiệp đang đối diện với nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế... Đó là thông tin từ  kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng, khai mạc ngày 13.12.

Du lịch tăng, công nghiệp đối diện nhiều khó khăn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐNĐ chỉ rõ, GRDP Đà Nẵng ước tăng 14,05% so với năm 2021 là một tín hiệu rất tích cực cho sự phục hồi của kinh tế thành phố. Tuy nhiên, sự phục hồi chưa có sự đồng đều giữa các khu vực kinh tế.

Khu vực dịch vụ đóng vai trò trụ đỡ chính cho tăng trưởng với mức tăng cả năm ước đạt 17.85%, đóng góp đến 13,31 điểm % trong tổng giá trị tăng thêm (VA). Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,39% chỉ đóng góp 1,49 điểm %.

Tỉ trọng khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng thêm 1,62 điểm % so với năm 2021, chiếm 68,39% trong tổng cơ cấu các ngành kinh tế. Trong khi khu vực công nghiệp - xây dựng bị thu hẹp 0,84 điểm so với năm 2021, hiện chiếm 20,42% trong tổng cơ cấu các ngành kinh tế; thấp hơn định hướng trong cơ cấu nền kinh tế của thành phố theo kỳ vọng của Đà Nẵng trong việc cân bằng các lĩnh vực kinh tế, tránh phụ thuộc vào một khu vực du lịch, dịch vụ.

Chưa hết, với kế hoạch tăng trưởng đặt ra cho các ngành như dự kiến năm 2023, ngành công nghiệp - xây dựng khả năng sẽ tiếp tục bị thu hẹp về tỉ trọng xuống dưới 20% trong cơ cấu.

Như vậy cho thấy nền kinh tế thành phố phụ thuộc nhiều vào các ngành dịch vụ cũng đã bộc lộ một số rủi ro, yếu điểm, đòi hỏi UBND thành phố cần sớm đề ra các giải pháp căn cơ nhằm chuyển dịch kinh tế bền vững hơn, đảm bảo theo đúng định hướng.

Đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, thu hút đầu tư

Trước thực tế đó, bà Phan Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, một số ngành trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, công nghệ cao cần có nhiệm vụ, giải pháp phát triển thật cụ thể, mang tính dài hạn hơn để hướng đến phát triển kinh tế thành phố theo hướng “sâu và bền vững”.

Cụ thể, Đà Nẵng đang hình thành mới các khu công nghiệp: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hình thành mới các cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc) nhưng tiến độ triển khai trong thực tế còn rất chậm, chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận đất đai, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cần đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thành dứt điểm 2 hồ sơ giải tỏa còn lại và đưa vào khai thác vận hành Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Các đơn vị cần hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm-giai đoạn 2 trong năm 2023; tiếp tục bám sát các bộ, ngành Trung ương để tiến hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hòa Ninh, Hòa Nhơn; nghiên cứu, đề xuất triển khai hoàn thành việc chuyển đổi Khu phụ trợ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng thành Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam trong năm. Đề nghị sớm rà soát, đánh giá lại các giải pháp, chính sách thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)...

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ cho biết, Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” nên kỳ họp lần này sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực, khắc phục tồn tại để thành phố tiếp tục phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển thành phố trong thời gian đến.

“Khi xem xét, thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đề nghị HĐND TP xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện. Tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả và khắc phục chậm giải ngân vốn đầu tư công” - ông Quảng nói.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đô thị Đà Nẵng: Dự án treo còn nhiều, hạ tầng dở dang

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng quy hoạch chậm triển khai, dự án treo, dự án hạ tầng còn dở dang chưa được đầu tư dứt điểm vẫn còn nhiều là ý kiến của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng.

Nghệ An, Thanh Hoá và Đà Nẵng liên kết phát triển du lịch

Thùy Trang |

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Danang 2022, ngày 10.12 Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến tại Đà Nẵng với chủ đề “Nghệ An - Về miền Ví, Giặm”.

Hội chợ Du lịch Đà Nẵng: Doanh nghiệp tìm cơ hội hợp tác cùng phát triển

Thuỳ Trang |

Ngày 9.12, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM đã khai mạc. Với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đây là hội chợ đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với hình thức B to B (“Business To Business”) giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác thay vì cạnh tranh nhau giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức sau đại dịch COVID-19.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Đô thị Đà Nẵng: Dự án treo còn nhiều, hạ tầng dở dang

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng quy hoạch chậm triển khai, dự án treo, dự án hạ tầng còn dở dang chưa được đầu tư dứt điểm vẫn còn nhiều là ý kiến của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng.

Nghệ An, Thanh Hoá và Đà Nẵng liên kết phát triển du lịch

Thùy Trang |

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Danang 2022, ngày 10.12 Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến tại Đà Nẵng với chủ đề “Nghệ An - Về miền Ví, Giặm”.

Hội chợ Du lịch Đà Nẵng: Doanh nghiệp tìm cơ hội hợp tác cùng phát triển

Thuỳ Trang |

Ngày 9.12, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM đã khai mạc. Với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đây là hội chợ đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với hình thức B to B (“Business To Business”) giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác thay vì cạnh tranh nhau giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức sau đại dịch COVID-19.