Đà Nẵng: Kinh tế thành phố phục hồi nhanh nhưng chưa đồng đều

Tường Minh |

Thành ủy Đà Nẵng nhận định kinh tế thành phố trong năm 2022 phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 nhưng chưa đồng đều.

Chiều ngày 9.12, Thành ủy Đà Nẵng phát thông cáo báo chí của Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Trong năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ đề năm 2022 "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Một số doanh nghiệp Đà Nẵng đang gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng do lạm phát tăng cao, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng. Ảnh: Tường Minh
Một số doanh nghiệp Đà Nẵng đang gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng do lạm phát tăng cao, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng. Ảnh: Tường Minh

Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố có nhiều khởi sắc với việc xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GRDP.  Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.578 tỉ đồng, 120,1% dự toán, tăng 3,5% so với năm 2021.

Tính đến ngày 15.11.2022, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.058,93 tỉ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận kinh tế thành phố phục hồi khá nhanh nhưng chưa đồng đều, một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp so với cùng kỳ.

Việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp mới còn chậm; một số doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng do lạm phát tăng cao, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết việc tham mưu, cụ thể hóa triển khai một số nghị quyết, văn bản của Trung ương và các nhiệm vụ theo Chương trình công tác có lúc chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt trong thời điểm tập trung cao độ cho phòng, chống dịch COVID-19 trong 2 năm 2020 - 2021. Mặc dù có nhiều cố gắng, song do yêu cầu cấp bách, việc chỉ đạo triển khai còn lúng túng dẫn đến một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tiếp tục hạ giá 2 bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Văn Trực |

Ngày 8.12, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tiếp tục ra thông báo bán đấu giá 2 bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) gồm các nhà, đất tại số 49 và 51 đường Nguyễn Thái Học, mức giá khởi điểm giảm gần 18 tỉ đồng so với lần đầu rao bán.

Trước Tết Quý Mão, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gần 14.000 người ảnh hưởng bởi mưa lũ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.12, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình triển khai khoản viện trợ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chương trình gồm các hoạt động hỗ trợ cung cấp các gói hàng thực phẩm, lương thực, cùng các vật dụng cụ gia đình và các đội tình nguyện viên về ứng phó thiên tai.

Lo mưa lớn, Đà Nẵng gấp rút xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Khu vực đồi núi huyện Hoà Vang, đường DT 601, bán đảo Sơn Trà… là những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở cũ cũng như phòng chống sạt lở khi đón những đợt mưa lớn.

Đà Nẵng: 2 bệnh nhi được mổ tim bằng kỹ thuật ít xâm lấn

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân thông liên nhĩ bằng kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, an toàn và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại đơn vị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng tiếp tục hạ giá 2 bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Văn Trực |

Ngày 8.12, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tiếp tục ra thông báo bán đấu giá 2 bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) gồm các nhà, đất tại số 49 và 51 đường Nguyễn Thái Học, mức giá khởi điểm giảm gần 18 tỉ đồng so với lần đầu rao bán.

Trước Tết Quý Mão, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gần 14.000 người ảnh hưởng bởi mưa lũ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.12, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình triển khai khoản viện trợ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chương trình gồm các hoạt động hỗ trợ cung cấp các gói hàng thực phẩm, lương thực, cùng các vật dụng cụ gia đình và các đội tình nguyện viên về ứng phó thiên tai.

Lo mưa lớn, Đà Nẵng gấp rút xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Khu vực đồi núi huyện Hoà Vang, đường DT 601, bán đảo Sơn Trà… là những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở cũ cũng như phòng chống sạt lở khi đón những đợt mưa lớn.

Đà Nẵng: 2 bệnh nhi được mổ tim bằng kỹ thuật ít xâm lấn

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân thông liên nhĩ bằng kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, an toàn và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại đơn vị.