Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố tham gia chống dịch

THUỲ TRANG |

Thường trực Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng vừa thống nhất hỗ trợ cho lực lượng Ban điều hành khu chung cư, tổ, thôn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người theo đề nghị của UBND thành phố, trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (không bao gồm người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, tổ dân phố, thôn).

Trường hợp thành viên Ban điều hành được huy động để thực hiện các nhiệm vụ khác đã được quy định chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố và được hưởng nhiều mức phụ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện phong toả, cách ly, lực lượng tổ trưởng tổ dân phố, ban điều hành các chung cư, khu dân cư… là những người thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa giúp đi chợ, kết nối với các doanh nghiệp để cung ứng lương thực thực phẩm kịp thời cho người dân.

Trung bình mỗi tổ dân phố tại Đà Nẵng có khoảng 90 đến 100 hộ gia đình, khối lượng công việc rất lớn từ việc thông báo xét nghiệm, lấy đơn đi chợ, trực gác ở chốt kiểm soát…

Trước thông tin trên, nhiều người dân Đà Nẵng bày tỏ sự phấn khởi, bởi sự hỗ trợ này cho các lực lượng trên là hoàn toàn xứng đáng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...

Shipper Đà Nẵng hoạt động thế nào trong thời gian phong toả cứng?

THUỲ TRANG |

Shipper tại Đà Nẵng sẽ chính thức được hoạt động trở lại với nhiều quy định kèm theo.

Khi tổ trưởng tổ dân phố thành shipper, đi chợ cho cả trăm nhà

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng thực hiện cách biện pháp phòng dịch cấp bách, “ai ở yên đó” nên người dân bây giờ từ việc đi chợ, mua thuốc cho đến nhà hết gạo, thiếu sữa cho con… đều gọi tên ông/bà tổ trưởng. Họ trở thành những người shipper, đi chợ giúp cho cả trăm hộ dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...

Shipper Đà Nẵng hoạt động thế nào trong thời gian phong toả cứng?

THUỲ TRANG |

Shipper tại Đà Nẵng sẽ chính thức được hoạt động trở lại với nhiều quy định kèm theo.

Khi tổ trưởng tổ dân phố thành shipper, đi chợ cho cả trăm nhà

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng thực hiện cách biện pháp phòng dịch cấp bách, “ai ở yên đó” nên người dân bây giờ từ việc đi chợ, mua thuốc cho đến nhà hết gạo, thiếu sữa cho con… đều gọi tên ông/bà tổ trưởng. Họ trở thành những người shipper, đi chợ giúp cho cả trăm hộ dân.