Shipper Đà Nẵng hoạt động thế nào trong thời gian phong toả cứng?

THUỲ TRANG |

Shipper tại Đà Nẵng sẽ chính thức được hoạt động trở lại với nhiều quy định kèm theo.

Ngày 21.8, UBND TP.Đà Nẵng chính thức có văn bản hướng dẫn cho phép shipper hoạt động trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện phong toả cứng, “ai ở đâu ở yên đó”.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ kéo dài thời gian phong toả cứng toàn thành phố thêm 3 ngày, tức là đến 8h ngày 26.8.

Trong thời gian này, Đà Nẵng cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu.

Đối với các hộ gia đình ở trong khu vực cách ly y tế thì giao hàng tại các chốt kiểm soát, lực luợng các chốt chuyển cho các hộ gia đình đặt hàng.

Tuy nhiên, tất cả shipper phải tuân thủ các quy định cụ thể sau đây:

1. Hàng hóa được phép giao nhận, vận chuyển: Lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu từ các trung tâm thương mại, các siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (siêu thị mini), công ty thương mại đầu mối.

2. Thời gian hoạt động: Ngày 23.8 từ 8h30 đến 20h; Các ngày còn lại từ 6h đến 20h.

3. Các shipper phải đảm bảo các điều kiện:

a) Đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19.

b) Đã xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày 1 lần bằng phương pháp RT-PCR.

c) Đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; thực hiện 5K; phải mặc trang phục bảo hộ của ngành y tế, mang khẩu trang đạt chuẩn, đeo kính chống giọt bắn, găng tay và phải khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn theo quy định.

d) Có Thẻ nhận diện tham gia giao thông do Công an thành phố cấp kèm theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ xác nhận người đã tiêm vaccine, xét nghiệm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng tiếp 104 tấn rau củ quả đến người lao động khó khăn

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã trao 104 tấn rau củ quả, gần 1.000 chiếc bánh mỳ tươi và 250 suất quà đến tận tay người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố

Thanh Hải |

Tại cuộc họp giao ban với Chính phủ sáng nay (21.8), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 23.8.

Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả

THUỲ TRANG |

Bước sang ngày thứ 5 “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân Đà Nẵng tìm thấy niềm vui khi khoe quà là những suất rau củ quả được chia đều tăm tắp. Là quả bí, cái bắp cải được cắt sao cho nhà nào cũng có. Quà nhỏ nhưng đáng yêu và đáng quý trong những ngày cách ly, phong toả.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Đà Nẵng tiếp 104 tấn rau củ quả đến người lao động khó khăn

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã trao 104 tấn rau củ quả, gần 1.000 chiếc bánh mỳ tươi và 250 suất quà đến tận tay người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố

Thanh Hải |

Tại cuộc họp giao ban với Chính phủ sáng nay (21.8), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 23.8.

Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả

THUỲ TRANG |

Bước sang ngày thứ 5 “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân Đà Nẵng tìm thấy niềm vui khi khoe quà là những suất rau củ quả được chia đều tăm tắp. Là quả bí, cái bắp cải được cắt sao cho nhà nào cũng có. Quà nhỏ nhưng đáng yêu và đáng quý trong những ngày cách ly, phong toả.