Đà Nẵng chọn công nghệ đốt rác cho nhà máy xử lý rác

Thùy Trang |

Một trong hai dự án Nhà máy rác tại Đà Nẵng sau nhiều năm đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau thay đổi lần thứ 3 với công nghệ được lựa chọn là đốt rác phát điện. Chủ dự án đang làm hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Nhà máy đốt rác có thể hoàn thành cuối năm 2026

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam ngày 18.9.2023. Dự kiến, ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là quý III/2026. Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện sử dụng ghi đốt lò ghi cơ học của Đức.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đang triển khai các thủ tục theo quy định là lập quy hoạch chi tiết 1/500, trình hồ sơ thẩm định công nghệ, lập hồ sơ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cấp phép về cao độ tĩnh không (Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng), đấu nối điện, khai thác nước, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng...

Với dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt quy mô 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, quận Liên Chiểu theo hình thức PPP thì hiện nay chưa có dự án nào triển khai đầy đủ các thủ tục và đi vào hoạt động theo hình thức này.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND thành phố tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Hội đồng thẩm định đã đề nghị nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung các nội dung thẩm định của thành viên hội đồng thẩm định.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định để làm cơ sở xem xét hồ sơ dự án đáp ứng với các quy định hiện hành. Trường hợp dự án không thể triển khai được theo phương thức hiện tại, thành phố hoàn toàn chủ động kêu gọi đầu tư để đảm bảo lộ trình xử lý rác thải theo quy hoạch đã được duyệt bằng các phương thức đầu tư cho phép.

Không ưu tiên chôn lấp rác

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, lãnh đạo thành phố ngay từ đầu quan niệm rằng rác thải là tài nguyên, với cách tiếp cận như vậy, hiện nay thành phố đang làm và đã triển khai khu quy hoạch, Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Với dự án này, ở đây không đơn thuần chỉ là chôn lấp rác mà sẽ hình thành các khu xử lý chất thải sinh hoạt, y tế và cả khu tái chế và khu vực xử lý phế thải của vật liệu xây dựng.

Với quy mô lớn trên diện tích khoảng 50ha, về cơ bản thành phố đã tổ chức quy hoạch, kêu gọi đấu thầu, triển khai các dự án, các hạng mục.

Trong đó, ông Nam nói rõ: “Dự án nhà máy rác 650 tấn được thành phố hoàn toàn ủng hộ công nghệ đốt rác phát điện - công nghệ tương đối phù hợp với điều kiện của thành phố. Tuy nhiên, việc thẩm định là thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan khác chứ không phải thành phố. Và đương nhiên, việc lựa chọn công nghệ đi sau cũng có cái lợi khi công nghệ đó phù hợp đảm bảo việc bảo vệ môi trường với tiêu chuẩn khắt khe nhất trong vấn đề xử lý rác.

Với mọi điểm như trên cũng xin khẳng định lần nữa rằng, thành phố luôn xác định xử lý rác thải là vấn đề ưu tiên, sẽ không có chuyện thành phố ưu tiên cho chôn lấp rác”.

Dù vậy, khi các nhà máy hoạt động vẫn có tỉ lệ chôn lấp rác ít nhiều. Tuy nhiên, bãi chôn lấp được thành phố đầu tư rất nhiều chi phí và được đánh giá khá hợp vệ sinh, song song đó là nhà máy xử lý nước thải, nước rỉ rác cũng được đầu tư với kinh phí rất lớn.

“Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, bãi rác Khánh Sơn tồn tại mấy chục năm nay rồi và chúng ta mới quy hoạch thì rõ trước đây vấn đề quan tâm chưa đúng mức, đến hôm nay chúng ta mới được xử lý” - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

4 nhà máy xử lý rác trên cùng một xã ở Thái Nguyên, chính quyền nói gì?

Nguyễn Tùng |

Với 2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động và 2 dự án khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đã khiến hàng trăm hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) sống trong thấp thỏm, lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Dân bức xúc khi kẹt giữa hai nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Công an đã cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân

Cường Ngô - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân ở Việt Nam hiện nay là rất nghiêm trọng. Để xử lý hiệu quả, Bộ Công an đang chỉ đạo một số giải pháp như hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó tham mưu Chính phủ hoàn thiện Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

4 nhà máy xử lý rác trên cùng một xã ở Thái Nguyên, chính quyền nói gì?

Nguyễn Tùng |

Với 2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động và 2 dự án khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đã khiến hàng trăm hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) sống trong thấp thỏm, lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Dân bức xúc khi kẹt giữa hai nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.