Đà Nẵng: 103 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 âm tính SARS-CoV-2

Thanh Hải |

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, sớm nhất 13h chiều nay - 24.7 sẽ có thêm thông tin chính thức về ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 22.7, nam bệnh nhân D., công dân quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đã đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám do ho và mệt.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc 2 lần ngày 23.7.2020 bằng phương pháp RT-PCR đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngành y tế Đà Nẵng đã gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm khẳng định và dự kiến chiều nay sẽ có kết quả lần cuối cùng.

Tuy vậy, để chủ động phòng chống dịch hiệu quả, ngay trong đêm 23.7, Chính quyền TP đã họp khẩn, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã lấy 103 mẫu của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân D. để làm xét nghiệm, kết quả lần 1 cho thấy 103 mẫu đều âm tính với nCoV.

Hiện, Sở Y tế Đà Nẵng đã cách ly hơn 50 người tiếp xúc gần với ông D. Trong đó, 5 người (F1) cách ly tại Bệnh viện C cùng ông D., 2 người F1 khác là người thân đang được cách ly tại nhà.

Liên quan đến tin đồn về bệnh nhân D. có tiếp xúc với nhóm người Trung Quốc vừa được phát hiện nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng. Mà 1 trong số 5 người Trung Quốc đang cách ly tại bệnh viện 199 (Bộ Công An) bị dương tính với virus SARS-CoV-2, bác sĩ Trương Xuân Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện 199 (Bộ Công an) khẳng định đó là thông tin thất thiệt. Cả 5 người Trung Quốc cách ly tại bệnh viện này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hai trong 5 người đó đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm, sẽ được xuất viện vào ngày 26.7. 3 người còn lại sẽ được gửi mẫu xét nghiệm lần 2 (sau 13 ngày cách lý- theo quy định) thì sẽ cho xuất viện vào ngày  30.7 nếu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đã sẵn sàng đón số lượng bệnh nhân COVID-19 lớn nhất từ đầu dịch

Thùy Linh |

Liên quan đến công tác y tế cho chuyến bay đón hơn 200 công dân của Việt Nam, trong đó có hơn 100 ca mắc COVID-19 tại Guinea Xích đạo ngày 28.7 tới, TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị xong mọi công đoạn về nhân lực, thiết bị.

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ leo thang với dấu mốc vượt ngưỡng 4 triệu ca mắc

Thanh Hà |

Mỹ ghi nhận số ca tử vong hơn 1.000 người trong ngày thứ 3 liên tiếp tính tới 23.7. Số ca COVID-19 ghi nhận ở nước này cũng đã vượt ngưỡng 4 triệu ca.

Ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp hậu COVID-19

Minh Anh |

Ngày 23.7.2020, tại Hải Phòng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSMEs) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn và quản trị DNNVV trong thời đại 4.0”. Thông qua Hội thảo, SHB mong muốn đem đến góc nhìn toàn diện hơn cho các Doanh nghiệp/ Doanh nhân trong việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời mang đến cơ hội giao thương, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt tăng trưởng xuất khẩu, khẳng định cam kết luôn đồng hành và góp phần đưa thương hiệu Việt vươn xa thế giới.

Khánh Hòa: Đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa Lê Thị Mai Liên vừa đề xuất Sở LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa mở rộng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho đối tượng người cao tuổi, mất sức lao động, mắc bệnh mãn tính.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Đã sẵn sàng đón số lượng bệnh nhân COVID-19 lớn nhất từ đầu dịch

Thùy Linh |

Liên quan đến công tác y tế cho chuyến bay đón hơn 200 công dân của Việt Nam, trong đó có hơn 100 ca mắc COVID-19 tại Guinea Xích đạo ngày 28.7 tới, TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị xong mọi công đoạn về nhân lực, thiết bị.

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ leo thang với dấu mốc vượt ngưỡng 4 triệu ca mắc

Thanh Hà |

Mỹ ghi nhận số ca tử vong hơn 1.000 người trong ngày thứ 3 liên tiếp tính tới 23.7. Số ca COVID-19 ghi nhận ở nước này cũng đã vượt ngưỡng 4 triệu ca.

Ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp hậu COVID-19

Minh Anh |

Ngày 23.7.2020, tại Hải Phòng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSMEs) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn và quản trị DNNVV trong thời đại 4.0”. Thông qua Hội thảo, SHB mong muốn đem đến góc nhìn toàn diện hơn cho các Doanh nghiệp/ Doanh nhân trong việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời mang đến cơ hội giao thương, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt tăng trưởng xuất khẩu, khẳng định cam kết luôn đồng hành và góp phần đưa thương hiệu Việt vươn xa thế giới.

Khánh Hòa: Đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa Lê Thị Mai Liên vừa đề xuất Sở LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa mở rộng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho đối tượng người cao tuổi, mất sức lao động, mắc bệnh mãn tính.