Nhiều bang tăng kỷ lục, Mỹ vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3 triệu khi dịch bệnh tiếp tục gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều bang, với số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới với 3.097.084 người nhiễm virus, trong đó 133.972 người đã tử vong, theo số liệu từ Worldometers tính đến sáng 8.7.

Tuần qua khoảng 20 tiểu bang tại Mỹ đã báo cáo mức tăng đáng báo động số ca nhiễm mới, một dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 tại Mỹ chưa thể được kiểm soát, Reuters đưa tin.

California, Hawaii, Missouri, Montana, Oklahoma và Texas hôm 7.7 đã phá vỡ mức cao kỷ lục hàng ngày trước đó với hàng nghìn trường hợp mới và tỉ lệ lây nhiễm cao đáng lo ngại.

Trong 24h qua, chỉ riêng ở Texas, số bệnh nhân nhập viện đã lên kỷ lục 10.000 ca. California cũng ghi nhận thêm gần 6.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện - con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo số liệu từ cơ quan y tế California, số lượng bệnh nhân phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng tăng cao chưa từng thấy.

Tại Florida, ít nhất 43 bệnh viện tại các khu vực của bang đã phục vụ hết công suất và không còn giường trống nào trong ICU.

Một mô hình tử vong do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington công bố hôm 7.7 dự báo số người chết vì COVID-19 tại Mỹ sẽ lên tới 208.000 vào ngày 1.11, với sự bùng phát mạnh hơn vào mùa thu.

"Mỹ chưa thực sự thoát khỏi làn sóng đầu tiên của đại dịch, trong khi đó, đợt lây nhiễm mới vào mùa thu sẽ lại gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều bang đang có tỉ lệ lây lan báo động", giám đốc IHME, Christopher Murray nói trong một tuyên bố.

Trước nhu cầu xét nghiệm COVID-19 gia tăng của trong cộng đồng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã tăng cường các địa điểm xét nghiệm nhanh tại các khu vực đô thị ở Florida, Louisiana và Texas.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút khỏi WHO: Tiến trình chính thức bắt đầu

Thanh Hà |

Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6.7.2021, Liên Hợp Quốc thông báo ngày 7.7, sau khi nhận được thông báo về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.

Mỹ: Thất nghiệp kỷ lục, 700 ôtô xếp hàng dài 3km nhận thực phẩm phân phát

Phương Linh |

Hơn 700 chiếc ôtô nối đuôi nhau xếp hàng dài 3,2 km chờ nhận thực phẩm phân phát ở Florida trong bối cảnh gần nửa người Mỹ trưởng thành thất nghiệp vì COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ rút khỏi WHO: Tiến trình chính thức bắt đầu

Thanh Hà |

Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6.7.2021, Liên Hợp Quốc thông báo ngày 7.7, sau khi nhận được thông báo về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.

Mỹ: Thất nghiệp kỷ lục, 700 ôtô xếp hàng dài 3km nhận thực phẩm phân phát

Phương Linh |

Hơn 700 chiếc ôtô nối đuôi nhau xếp hàng dài 3,2 km chờ nhận thực phẩm phân phát ở Florida trong bối cảnh gần nửa người Mỹ trưởng thành thất nghiệp vì COVID-19.