Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, 1 từ Hàn Quốc, 3 từ Nga

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 23.7 xác nhận có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam lên 412 ca. Các trường hợp mới phát hiện này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

CA BỆNH 409 (BN409):

Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines, chuyên gia về lĩnh vực giáo dục. Ngày 19.7, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Phú Quốc trên chuyến bay QH9461 và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngày 20.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

CA BỆNH 410 (BN410): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên.

CA BỆNH 411 (BN411): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lân, Việt Trì, Phú Thọ.

CA BỆNH 412 (BN412): Bệnh nhân nam, 49 tuổi, có địa chỉ tại Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Cả 3 bệnh nhân trên từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) trên chuyến bay VN5062 về Sân bay Vân Đồn ngày 17.7. Trước đó 16 ca dương tính trên chuyến bay này đã được thông báo tại 3 tỉnh là Nam Định: 4 ca, Ninh Bình: 8 ca, Hòa Bình: 4 ca và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Ngày 17.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 ngày 22.7 và có kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định, kết quả ngày 23.7 có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
 

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 23.7: 98 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 23.7: Việt Nam có tổng cộng 272 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 23.7: 4 ca mắc mới.

 
Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.336, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 352

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.379

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 605

 
Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 0 ca

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam thêm 7 ca mắc COVID-19 là người Nga

Lệ Hà |

Chiều 22.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Ca mắc COVID-19 số 383 là thủy thủ người Myanmar

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 19.7 cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 số 383 ở Việt Nam là thủy thủ tàu IPANEMA, người Myanmar.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam thêm 7 ca mắc COVID-19 là người Nga

Lệ Hà |

Chiều 22.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Ca mắc COVID-19 số 383 là thủy thủ người Myanmar

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 19.7 cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 số 383 ở Việt Nam là thủy thủ tàu IPANEMA, người Myanmar.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.