Đã khống chế được dịch, người từ Đà Nẵng đến Huế vẫn phải cách ly 21 ngày

Tường Minh |

Đà Nẵng đã khống chế được dịch COVID-19 và đã qua ngày thứ 24 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, người từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly tập trung 21 ngày có thu phí.

Đến hôm nay (11.6), thành phố Đà Nẵng đã có 24 ngày không có ca mắc COVID mới trong cộng đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định Đà Nẵng cơ bản đã khống chế được dịch COVID-19.

Và từ ngày 9. 6, Đà Nẵng đã cho phép người dân mở lại dịch vụ hàng ăn, cà phê, tắm biển…

Tuy nhiên, theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân sống tại Đà Nẵng thời điểm này muốn về Huế vẫn phải bị cách ly tập trung 21 ngày có thu phí.

Ngày 11.6, người từ Đà Nẵng đăng ký về Huế vẫn bị cách ly tập trung 21 ngày. Ảnh: Tường Minh
Ngày 11.6, người từ Đà Nẵng đăng ký về Huế vẫn bị cách ly tập trung 21 ngày. Ảnh: Tường Minh

Trả lời câu hỏi vì sao thời điểm này các địa phương như Quảng Nam hay Quảng Trị... đã cho phép người từ Đà Nẵng đến, về bình thường, trong khi Thừa Thiên - Huế lại không?

Một thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời: Tỉnh thực hiện theo Điều 5 Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28.01.2016 và Điều 1 Quyết định 07/2020/QĐ-TTg ngày 26.02.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, điều kiện để có thể công bố hết dịch COVID-19 là: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau 28 ngày (thời gian được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế).

Điều này có nghĩa là cho đến khi Đà Nẵng qua 28 ngày và chính thức công bố hết dịch, người dân đến (hoặc trở về) từ Đà Nẵng mới có khả năng không bị cách ly tập trung.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Sau 21 ngày phòng dịch COVID-19, hàng quán Đà Nẵng tất bật “hồi sinh”

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 21 ngày không ghi nhận có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP. Đà Nẵng đã cho phép một số hoạt động, dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ 0 giờ hôm nay (9.6).

Phòng dịch linh hoạt, Đà Nẵng vừa đảm bảo kinh tế vừa sớm ‘bình thường"

THUỲ TRANG |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương nhưng nhà nhà đều đồng thuận khi dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống dần sôi động trở lại.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Sau 21 ngày phòng dịch COVID-19, hàng quán Đà Nẵng tất bật “hồi sinh”

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 21 ngày không ghi nhận có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP. Đà Nẵng đã cho phép một số hoạt động, dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ 0 giờ hôm nay (9.6).

Phòng dịch linh hoạt, Đà Nẵng vừa đảm bảo kinh tế vừa sớm ‘bình thường"

THUỲ TRANG |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương nhưng nhà nhà đều đồng thuận khi dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống dần sôi động trở lại.