Phòng dịch linh hoạt, Đà Nẵng vừa đảm bảo kinh tế vừa sớm ‘bình thường"

THUỲ TRANG |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương nhưng nhà nhà đều đồng thuận khi dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống dần sôi động trở lại.

Trước đó, tối 8.6, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản cho phép mở lại một số hoạt động. Thông tin khiến nhiều người dân phấn khởi khi cuộc sống có thể dần trở lại bình thường và điều đó chứng minh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Bằng chứng là TP.Đà Nẵng đã 21 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Để đạt được điều đó, hơn một tháng qua, dù không cách ly xã hội, TP.Đà Nẵng vẫn đưa ra nhiều quyết định về công tác phòng chống dịch rất nghiêm ngặt như không tụ tập nơi cộng đồng quá 5 người; các hoạt động không thiết yếu từ tắm biển, thể dục thể thao, massage, karaoke, quán bar cho đến tiệm cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp cũng phải dừng hoạt động. Thậm chí, các cửa hàng trên toàn địa bàn thành phố chỉ được bán mang đi.

Đây đều là những quy định mà theo nhiều người dân nhận định “chẳng khác nào sống như thời giãn cách”. Đáng chú ý, những quy định này khi được đưa ra đều được người dân đồng thuận, tuân thủ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.Đà Nẵng lần lượt xuất viện. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, công tác xét nghiệm diện rộng toàn thành phố với tinh thần “thần tốc” được ngành Y tế TP.Đà Nẵng triển khai quyết liệt. Đến nay, đã có 40% đại diện hộ dân cư tại TP.Đà Nẵng đã được xét nghiệm, gần 9.000 tài xế taxi, taxi công nghệ, shipper đã được xét nghiệm. Riêng quận Sơn Trà đã xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình.

Với 21 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ngày 9.6, TP.Đà Nẵng đã cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở bán tại chỗ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa TP.Đà Nẵng đã không có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Vì vậy, dù là trạng thái bình thường mới nhưng TP.Đà Nẵng yêu cầu các hàng quán phải cam kết phòng chống dịch, phục vụ tối đa tới 21h, chủ quán và nhân viên phục vụ phải khai báo y tế qua ứng dụng.

Ngoài ra, để mở cửa trở lại, các cơ sở này phải cam kết thực hiện đúng 5K, bố trí giãn cách cho khách đến ăn uống tối thiểu 1m và không quá 50% công suất quán. Đồng thời, các cơ sở này phải bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, khử khuẩn mặt bàn và ghế khi khách rời đi…

Người dân được phép tắm biển trở lại nhưng trong khung giờ giới hạn kể từ 4h30 đến 7h30 và từ 16h30 đến không quá 18h30 tại một số khu vực quy định; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong.

Hàng quán Đà Nẵng hoạt động lại nhưng cũng chỉ 50%. Ảnh: TT

Các bãi biển sẽ không phục vụ tắm nước ngọt để hạn chế tập trung đông người. Bên cạnh đó, tại các bãi biển, TP Đà Nẵng cũng nghiêm cấm tập trung đông người vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong....

Một số hoạt động thể thao ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp như đi bộ, quần vợt... được hoạt động trở lại. Các dịch vụ cắt tóc được mở lại phải đảm bảo quy định phòng chống dịch tương tự như ở các quán ăn, nhà hàng.

Hiện nay, 15 chốt phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào TP.Đà Nẵng vẫn hoạt động để chống dịch "thấm ngược" từ các tỉnh vào thành phố.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển

THUỲ TRANG |

Chiều tối 8.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại. Điều này có nghĩa là người dân có thể uống cà phê, ăn sáng tại chỗ.

Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh cứ “êm êm” được vài tháng, bất động sản tại TP.Đà Nẵng lại có dấu hiệu nóng trở lại, nhưng làn sóng COVID-19 lần thứ 4 hồi tháng 5 năm nay lại một lần nữa khiến các giao dịch nhà đất chững lại.

Đà Nẵng cho người lao động vay 100 triệu đồng, những ai được vay?

Tường Minh |

TP.Đà Nẵng có chủ trương cho người lao động ngành du lịch thất nghiệp do dịch COVID-19 vay 100 triệu đồng một người, để duy trì cuộc sống trong thời gian không có việc làm. Nhưng đến nay vẫn chưa biết những ai sẽ được vay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển

THUỲ TRANG |

Chiều tối 8.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại. Điều này có nghĩa là người dân có thể uống cà phê, ăn sáng tại chỗ.

Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh cứ “êm êm” được vài tháng, bất động sản tại TP.Đà Nẵng lại có dấu hiệu nóng trở lại, nhưng làn sóng COVID-19 lần thứ 4 hồi tháng 5 năm nay lại một lần nữa khiến các giao dịch nhà đất chững lại.

Đà Nẵng cho người lao động vay 100 triệu đồng, những ai được vay?

Tường Minh |

TP.Đà Nẵng có chủ trương cho người lao động ngành du lịch thất nghiệp do dịch COVID-19 vay 100 triệu đồng một người, để duy trì cuộc sống trong thời gian không có việc làm. Nhưng đến nay vẫn chưa biết những ai sẽ được vay.