Đã có nhiều người chết và mất tích do mưa lũ tại miền núi phía Bắc

Vũ Long |

Mưa lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại ban đầu về người và tài sản. Hiện đã có 1 người chết, 2 người  mất tích và 3 người bị thương.

Nhiều người chết và mất tích do lũ lớn

Theo báo cáo của địa phương, đến sáng ngày 18.8, mưa lớn trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, người bị thiệt mạng tại tỉnh Lai Châu rạng sáng 18.8 là ông Phàn A Túc (sinh năm 1976, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường). Ông Túc bị thiệt mang do bị đất đá sạt lở vùi lấp khi trông lán trên nương.

Mưa lớn nước lên cao đã khiến 2 người mất tích tại xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Tai nạn xảy ra khi 2 người này khi đi qua cống đã bị nước cuốn trôi.

Tại tỉnh Điện Biên, lũ quét trên địa bàn huyện Nậm Pồ, ngập lụt tại Tuần Giáo, TP.Điện Biên Phủ đã làm 14 nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 4 nhà bị cuốn trôi; 128 hộ dân thuộc xã Nậm Nhùn bị chia cắt do ngầm tràn bị cuốn trôi; 4 phòng học bị cuốn trôi; 3ha lúa bị thiệt hại; 25m đường bị sạt lở; 1 ngầm tràn bị cuốn trôi.

Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã làm 3 người bị thương; ngập lụt 3km Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả; ngập lụt các tuyến giao thông nội bộ tại TP.Hạ Long, Cẩm Phả; ngập lụt cục bộ tại một số điểm thuộc 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh; 114 ha lúa, hoa màu bị ngập; 73m kênh mương bị hư hỏng…

Cảnh báo nguy cơ thiên tai tiềm ẩn trong 3 ngày tới

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, Chống thiên tai Trần Quang Hoài, cơn bão số 4 được dự báo là gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày tới.

Mặc dù khi đổ bộ, bão số 4 không gây gió lớn nhưng lại gây mưa lớn trên diện rộng, cần khẩn trương ứng phó bởi mưa lớn gây nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ này càng lớn bởi mưa lớn trong 3 ngày qua đã khiến đất tại các tỉnh miền núi ngậm “no” nước, có thể bục vỡ bất cứ lúc nào.

Vị trí và hướng đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF

Để ứng phó với bão số 4 và các hình thái thiên tai nguy hiểm, ông Hoài cho hay:  Mặc dù các hồ chứa lớn ở Bắc Bộ như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, mực nước ở các hồ này đang ở dưới mực nước cho phép. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới lượng mưa cao, cần chú ý trong công tác vận hành hồ Sơn La bởi hồ này chỉ cách cao trình tràn chưa đến 1 mét.

Ngoài ra, tại Sơn La đã xảy ra 6 trận động đất và dư chấn với độ lớn từ 3-4. Do đó cần theo dõi thường xuyên đảm bảo an toàn hồ chứa.

Theo báo cáo của đại diện Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có khoảng 500 tàu cá hoạt động, lực lượng chức năng đang triển khai kiểm đếm, thông báo để các tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, không để tàu thuyền nào hoạt động ở khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của đại diện Tổng cục Thủy lợi, trên cả nước hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 115 hồ chứa đang thi công, trong đó khu vực miền núi phía Bắc có 81 hồ hư hỏng và 51 hồ đang thi công.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm mưa lũ ở miền Bắc: Cảnh báo tổ hợp nguy hiểm bão số 4 và động đất

Vũ Long |

Tổ hợp nguy hiểm gồm mưa lớn, bão số 4 và động đất đặt các tỉnh phía Bắc, đặt biệt là các tỉnh miền núi trước nguy cơ thiên tai lớn, cần chủ động ứng phó.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật cấp 10 cách Hoàng Sa 600km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 4 Higos ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 Higos giật cấp 10

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Cao điểm mưa lũ ở miền Bắc: Cảnh báo tổ hợp nguy hiểm bão số 4 và động đất

Vũ Long |

Tổ hợp nguy hiểm gồm mưa lớn, bão số 4 và động đất đặt các tỉnh phía Bắc, đặt biệt là các tỉnh miền núi trước nguy cơ thiên tai lớn, cần chủ động ứng phó.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật cấp 10 cách Hoàng Sa 600km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 4 Higos ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 Higos giật cấp 10

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.