Dự báo thời tiết 18.8: Miền Bắc tiếp tục bước vào ngày mưa dông cao điểm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.8 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông; riêng chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông; các nơi khác có mưa to và dông, có nơi mưa rất to, riêng Quảng Ninh có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa-Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, khả năng đi vào Bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, hồi 13 giờ ngày 17.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 17.8: Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to.

Dự báo thời tiết 16.8: Miền Bắc mưa dông diện rộng, đêm mưa to hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh lên nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, khả năng đi vào Bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, hồi 13 giờ ngày 17.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 17.8: Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to.

Dự báo thời tiết 16.8: Miền Bắc mưa dông diện rộng, đêm mưa to hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh lên nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.