Cao điểm mưa lũ ở miền Bắc: Cảnh báo tổ hợp nguy hiểm bão số 4 và động đất

Vũ Long |

Tổ hợp nguy hiểm gồm mưa lớn, bão số 4 và động đất đặt các tỉnh phía Bắc, đặt biệt là các tỉnh miền núi trước nguy cơ thiên tai lớn, cần chủ động ứng phó.

Cảnh báo về tổ hợp thiên tai nguy hiểm

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, từ nay đến hết ngày 23.8, các tỉnh phía Bắc sẽ phải gặp một tổ hợp vô cùng bất lợi, đặc biệt là khu vực miền núi trong đó trọng tâm là Đông Bắc và Tây Bắc:

Thứ nhất là mưa. Hiện nay bão chưa vào nhưng đã có mưa suốt gần 1 tuần nay. Lượng mưa lớn nhất đo được cả đợt đến thời điểm này đã có những khu vực lên đến trên 500mm. Mặc dù chưa có bão vào nhưng đã có thiệt hại về người, đã có 3 người chết, 14 người bị thương, nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản.

Mưa lũ gây sạt lở đất, lũ quét tại Nậm Pồ (Điện Biên). Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Điện Biên
Mưa lũ gây sạt lở đất, lũ quét tại Nậm Pồ (Điện Biên). Ảnh: PCTT

Tổ hợp thứ 2 là cơn bão số 4. Theo nhận định, bão số 4 có thể đổ bộ hoặc không đổ bộ vào Việt Nam nhưng chắc chắn là mưa rất to ở khu vực miền núi phía Bắc.

"Thường những cơn bão như thế này quét qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì miền núi phía Bắc bao giờ cũng mưa rất to, thậm chí còn mưa to hơn khi bão đổ bộ trực tiếp"- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo.

Thứ ba là hiện tượng động đất ở miền núi phía Bắc là những yếu tố cần phải quan tâm.

Hồ Sơn La chỉ cách cao trình 1m

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trong công tác chỉ đạo, điều hành, hiện cần quan tâm đến 2 vấn đề lớn:

Vấn đề thứ nhất là hệ thống thủy điện bậc thang sông Đà, trong đó trọng tâm là hồ Sơn La. Với hồ thủy điện Sơn La có mấy vấn đề trọng tâm: Đợt lũ cao điểm tập trung từ ngày 20-21.8, nhưng đến thời điểm này hồ thủy điện Sơn La đã đầy, chỉ còn 1m là chạm số 197 - cao trình cho phép.

"Với điều kiện mực nước về hiện nay là 5.000, chúng ta đang xả theo phát điện  là 3.000, như vậy là còn 2.000. Nếu theo dự báo của Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 21.8 là cao điểm lũ về khoảng 8.000m3/giây.

Như vậy, chúng ta duy trì phát điện ở mức cao điểm như hiện nay là 3.000m3/giây thì vẫn còn 5.000m3 còn lại trên hồ" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo.

Mưa lũ gây sạt lở đất tại huyện Nậm Pồ (Điện Biên). Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Điện Biên.
Mưa lũ đe dọa một ngôi làng tại huyện Nậm Pồ (Điện Biên). Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Điện Biên.

Vấn đề thứ 2 là trong quy trình vận hành lũ hiện nay, chúng ta đang ở thời điểm lũ chính vụ đến 21.8. Sau lũ chính vụ lại còn lũ muộn.

Để chỉ đạo, vận hành an toàn, linh hoạt vừa đảm bảo nhu cầu tích nước để phát điện phục vụ sản xuất với nhu cầu năng lượng, vừa đảm bảo mục tiêu an toàn, thì dự báo lũ muộn cũng rất quan trọng, cần tính toán sớm hơn, vì khi biết được tình hình lũ muộn sớm mới có được quyết định hợp lý cho hồ Sơn La.

Về cơn bão số 4, dự báo có thể đổ bộ vào 1 số tỉnh nước ta, gió không lớn lắm nhưng chủ yếu gây mưa, cần thực hiện tinh thần của Công điện số 08. Đặc biệt, cần lưu ý khu vực miền núi phía Bắc, mưa lớn gây nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay, đất đã "ngậm nước" đủ độ. Nếu thêm đợt mưa lớn này chắc chắn sẽ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Những địa điểm có nguy cơ đã được thông báo, nhưng vấn đề quan trọng là cần tuyên truyền để bà con chấp hành chỉ để di dời. Ngoài ra, cái khó là có những chỗ chúng ta chưa dự báo được.

"Ở miền núi phía Bắc, những thứ không dự báo được càng nguy hiểm, bởi rất khó dự báo những vấn đề không nhìn thấy được, tưởng an toàn, tưởng ổn định nhưng thực ra lại không ổn định. Các lực lượng chức năng cần trực liên thôn 24/24 giờ. Cần sơ tán, di dời dân khỏi các điểm có nguy cơ cần di dời dân”- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu.

Theo ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, Chống thiên tai, hiện nay, đang là thời kỳ lũ chính vụ ở miền Bắc. Hồ Sơn La chỉ được tích nước đến cao trình 197,3m, tuy nhiên, mực nước ở hồ Sơn La chỉ cách cao trình xả tràn dưới 1m.

Theo số liệu đo đạc, hiện nay mực nước đến hồ Sơn La khoảng 5.230m3/s và trong khi lưu lượng nước xả ra để phát điện khoảng 3.286m3/giây, như vậy hồ Sơn La sẽ giữ lại khoảng 2.000m3/giây.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Mưa lớn trong đêm, 1 người bị đất lở vùi tử vong

Phạm Đông |

Trận sạt lở đất với khối lượng hàng nghìn mét khối xảy ra tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã khiến 1 người thiệt mạng.

Điện Biên: Mưa lớn khiến nước trên sông, suối tiếp tục dâng cao

Bạn đọc Trần Nga |

Mưa lớn xảy ra vào ngày 16.8 - 17.8 khiến nước tại một số dòng sông, suối xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục dâng cao.

Kiểm tra việc người mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật, sau khi báo nhiều phường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng đã đưa 2 xe máy được cho là mất trộm về phường và làm rõ thông tin trên mạng về việc bị hại mất xe phải mua chiếu nằm canh tang vật.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina: Chưa có hồi kết

Khánh Minh |

Ngày 24.2.2023 đánh dấu tròn 1 năm Nga đưa quân vào Ukraina và chưa thấy dấu hiệu chiến sự có hồi kết.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Lai Châu: Mưa lớn trong đêm, 1 người bị đất lở vùi tử vong

Phạm Đông |

Trận sạt lở đất với khối lượng hàng nghìn mét khối xảy ra tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã khiến 1 người thiệt mạng.

Điện Biên: Mưa lớn khiến nước trên sông, suối tiếp tục dâng cao

Bạn đọc Trần Nga |

Mưa lớn xảy ra vào ngày 16.8 - 17.8 khiến nước tại một số dòng sông, suối xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục dâng cao.