Cuối ngày Tây Bắc: 2.000 trẻ vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

PV TÂY BẮC BỘ |

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh; Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7; Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ là một số tin tức đáng chú ý khu vực Tây Bắc trong ngày 23.7.

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

Sau hai ngày tổ chức, chương trình “Trái tim cho em” đã khám sàng lọc và tặng quà cho gần 2.000 trẻ ở vùng cao Sơn La. Qua đó, phát hiện 106 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh; 40 trẻ có chỉ định can thiệp/phẫu thuật sớm.

Các gia đình thuộc hộ gia cảnh khó khăn có con em mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hướng dẫn thủ tục đăng kí xin trợ giúp chi phí mổ tim từ chương trình "Trái tim cho em". Dự kiến số tiền hỗ trợ cho những trường hợp lần này lên đến 2 tỉ đồng.

Gần 2000 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Khánh Huyền
Gần 2.000 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Khánh Huyền

Khi các em nhỏ chào đời với những trái tim lỗi nhịp đã là một sự bất hạnh lớn với gia đình và xã hội, nhưng còn đau xót hơn khi cha mẹ các cháu không có đủ khả năng kinh tế cho cháu phẫu thuật, dẫn đến việc các cháu chậm phát triển, thậm chí mất đi cơ hội sống.

Do vậy, hoạt động khám tầm soát các bệnh lý về tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em đang được chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục triển khai trên toàn quốc. Trong hành trình đến với Sơn La lần này, có rất nhiều bác sĩ đầu ngành tim mạch đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội tham gia.

Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tháng 7.2023, khách du lịch đến thăm địa phương đạt 567.355 lượt người, tăng 5% so với tháng trước; trong đó khách quốc tế 36.477 lượt người, khách nội địa 530.878 lượt người.

Như vậy 7 tháng đầu năm 2023, tỉnh Lào Cai đã đón được 4,35 triệu lượt du khách, đạt 72,5% so với kế hoạch năm 2023 và tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 7.2023 đạt khoảng 1.932 tỉ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước.

Thị xã Sa Pa đón khoảng 381.000 lượt khách trong tháng 7.2023. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa đón khoảng 381.000 lượt khách trong tháng 7.2023. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Các địa phương trọng điểm du lịch như thị xã Sa Pa đón khoảng 381.000 lượt khách, thành phố biên giới Lào Cai khoảng 230.000 lượt khách, huyện Bắc Hà đón được khoảng 36.000 lượt khách, huyện Bảo Yên khoảng 33.000 lượt khách, huyện Bát Xát khoảng 10.000 lượt khách...

Được biết, Lào Cai nằm trong Top 10 tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2023 có lượng khách du lịch tới thăm nhiều nhất và tổng doanh thu du lịch đạt cao nhất.

Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ

Ngày 23.7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào hồi 0h30 ngày 22.7, tại địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Quàng Văn Quyết (SN 1999, trú bản Huổi Nhương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 150 túi bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp; 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Quàng Văn Quyết cùng số ma túy tang vật. Ảnh: CACC
Đối tượng Quàng Văn Quyết cùng số ma túy tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, xác định Quốc lộ 6 là cung đường mà các đối tượng ma túy thường xuyên hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nên khi nắm được thông tin Quyết sẽ vận chuyển ma túy về xuôi tiêu thụ, lực lượng công an đã bố trí nhiều mũi chốt chặn dọc tuyến đường, quyết tâm không để lọt tội phạm.

Khi thấy xe taxi chở Quàng Văn Quyết xuất hiện, tổ công tác ập tới từ các hướng nhanh chóng khống chế thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

PV TÂY BẮC BỘ |

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác; Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi; Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 22.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.

Diễn đàn Người lao động phải lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực với công nhân

Phạm Đông |

Chiều 24.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023.

Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Cho rằng việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch của Công ty TNHH Oh Vacation có dấu hiệu lừa đảo, nhiều chủ sở hữu đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này mong được đối thoại trực tiếp để làm rõ vấn đề.

Ý kiến trái chiều kho biển số xe đấu giá ít số đẹp, xuất hiện đuôi 49, 53

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người dân cho rằng, với danh sách biển số được đưa ra đấu giá vào ngày 15.8 đang có quá ít dãy biển số đẹp và thậm chí có biển số lại sở hữu đuôi 49, 53 được nhiều người quan niệm là “đen đủi”.

Cán bộ nội vụ: Không có căn cứ kỷ luật người sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Một cán bộ ngành nội vụ tỉnh Nghệ An thừa nhận không có căn cứ xử lý kỷ luật đối với hành vi sinh con thứ 3 trở lên của cán bộ, công chức, viên chức.

Khởi tố bác sĩ lập khống bệnh án trục lợi hàng chục tỉ đồng tiền bảo hiểm

HẢI ĐĂNG |

Các đối tượng đã móc nối với bác sĩ, kĩ thuật viên bệnh viện lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế hàng chục tỉ đồng.

Cuối ngày Tây Bắc: Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

PV TÂY BẮC BỘ |

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác; Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi; Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 22.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.