Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trên cơ sở đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 là cần thiết. Do đó, cần đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn chu đáo, kỹ lưỡng, tạo hiệu ứng tốt, mang lại kết quả thiết thực.

Chiều 24.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023.

Theo dự kiến, diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 28.7 tới đây tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tham dự cuộc họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, đại diện thường trực các ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan…

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu cuộc họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu cuộc họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, năm 2024 của Quốc hội cho thấy, những năm tới và trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều đạo luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

Vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 là cần thiết.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Nhấn mạnh đây là nội dung lớn, có tính chất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trọng tâm, đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn chu đáo, kỹ lưỡng, tạo hiệu ứng tốt, mang lại kết quả thiết thực.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội cho ý kiến Luật Việc làm (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024), Quốc hội sẽ thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) và cho ý kiến dự án Luật Việc làm (sửa đổi).

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sửa Luật Công đoàn: Nâng cao hiệu quả, thu hút người lao động tham gia

PHẠM ĐÔNG |

Việc sửa Luật Công đoàn góp phần thúc đẩy Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Từ đó thu hút đông đảo người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Khó đăng ký đấu giá biển số xe vì website chưa ổn định, chậm gửi mã OTP

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người có nhu cầu tham gia đấu giá biển số xe ôtô cho biết, họ gặp khó trong khâu đăng ký ở một số thời điểm vì website đấu giá chưa ổn định, chậm gửi mã OTP (là loại mật khẩu chỉ sử dụng một lần dùng để xác minh hoặc kích hoạt tài khoản).

Sầu riêng được giá nhưng nông dân vẫn cẩn trọng

TIẾN THOẠI - BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, giá thu mua sầu riêng đang ở mức khá cao khiến người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vui mừng. Tuy nhiên, trước biến động của thị trường, bà con vẫn nên hết sức cẩn trọng, mua bán với giá cả hợp lý, tránh những rủi ro không đáng có.

71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

71 người gồm giáo viên, cán bộ của trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Tranh chấp chỗ đỗ xe ô tô tại Goldmark City tiếp tục căng thẳng

CAO NGUYÊN |

Tối qua (24.7), tại khu chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tình trạng tranh chấp liên quan đến khu vực đỗ xe lại nóng lên khi nhiều ô tô không được xuống hầm.

Quốc hội cho ý kiến Luật Việc làm (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024), Quốc hội sẽ thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) và cho ý kiến dự án Luật Việc làm (sửa đổi).

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sửa Luật Công đoàn: Nâng cao hiệu quả, thu hút người lao động tham gia

PHẠM ĐÔNG |

Việc sửa Luật Công đoàn góp phần thúc đẩy Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Từ đó thu hút đông đảo người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.