Cuối ngày Tây Bắc: Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

PV TÂY BẮC BỘ |

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác; Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi; Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 22.7.

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

Ngày 22.7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hà Văn Liễm (SN 1976, ở phường Đông Phong, TP Lai Châu) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hà Văn Liễm (biệt danh “Liễm Lắp”) nghiện ma túy, được xem là “dân anh chị” tại địa bàn TP Lai Châu. Đối tượng từng từng có 2 tiền án. Năm 2008, bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trở về địa phương, năm 2011, Liếm tiếp tục lĩnh thêm bản án 4 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin, dù người dân biết căn nhà trên đồi chè của Liễm là tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng không dám tố giác, vì Liễm rất hung hãn, mỗi khi ra ngoài thường đeo dao nhọn bên hông.

Hà Văn Liễm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Hà Văn Liễm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đầu tháng 6.2023, Công an TP Lai Châu nắm thông tin Liễm tiếp tục bán lẻ heroin cho các con nghiện. Đặc biệt, Liễm đã kỳ công thiết kế căn nhà nằm giữa đồi chè tại tổ 28, phường Đông Phong, TP Lai Châu như một "pháo đài" với đường vào độc đạo để dễ quan sát người vào, ra. Xung quanh nhà, Liễm lắp các mắt camera an ninh và nuôi 28 con chó dữ để dễ bề đối phó.

Để phá được tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trên, lực lượng Công an đã lên phương án đột kích chi tiết. Chiều tối 21.7, khi lực lượng chuyên án bí mật tiếp cận ngôi nhà, nghe tiếng đàn chó sủa, Liễm bỏ chạy ra đồi chè để thoát thân nhưng đã bị trinh sát khống chế, bắt giữ.

Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng hơn 100 gram chất bột trắng, nhiều vũ khí như dao, kiếm, côn nhị khúc... và một số tang vật khác.

Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quang Bình (Hà Giang) vừa gắp thành công một con đỉa dài khoảng 5cm sống suốt 2 tuần trong khe cuốn mũi của nam bệnh nhân 61 tuổi.

Theo đó, ông H.V.A (trú tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình) bị ngạt mũi, chảy máu cách đây 2 tuần mà không tìm được nguyên nhân. Ông A dùng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ nên đã đến bệnh viện để thăm khám.

Tại đây các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có "dị vật sống" hình dáng giống với loài đỉa hút máu nằm trong khe cuốn mũi.

Hình ảnh con đỉa được gắp ra khỏi mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh con đỉa được gắp ra khỏi mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sử dụng biện pháp nội soi mũi, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa còn sống dài khoảng 5cm, to bằng đầu đũa ra khỏi mũi của bệnh nhân.

Theo bác sĩ, nếu để lâu, dị vật có thể chui vào sâu hơn, dễ gây viêm phổi, biến chứng hoại tử.

Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm

Ngày 22.7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, khám xét nơi ở của Mông Viết Thái (SN 1982, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Bằng) để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đối tượng Mông Viết Thái. Ảnh: CA Cao Bằng
Đối tượng Mông Viết Thái. Ảnh: CA Cao Bằng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11.2020, thời điểm đối tượng Mông Viết Thái kiêm nhiệm công việc tổ phó Tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản “tự sản tự tiêu” (chợ tạm Sông Bằng) đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố bị can với 3 đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm Sông Bằng, trong đó có Trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.

Giờ thứ 9: Cái giá của bạo hành - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cha mẹ chàng trai trong câu chuyện cho rằng con trai của họ đã chọn người bạn đời không xứng đáng và họ tìm cách chia lìa hai bạn trẻ. Liệu chàng trai có vượt qua để tìm lại hạnh phúc cho mình?

Tin 20h: Xử lý giáo viên sinh con thứ 3, nhà trường áp lực

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.7: Đường trăm tỉ vừa xong đã hỏng ở Điện Biên bất ngờ được sửa; Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”; Yêu cầu khẩn trương cứu 2 làng chài nổi tiếng giữa vịnh Hạ Long; Nhiều thí sinh vẫn chưa chọn được nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023...

Một công ty sở hữu 105 nhà sách, không có nợ vay, thu hơn 12 tỉ đồng mỗi ngày

Thanh Giang |

Tính đến cuối năm 2022, Fahasa có hệ thống gần 105 nhà sách tại 47 tỉnh thành trong cả nước. Kết thúc quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.103 tỉ đồng, tương ứng với mỗi ngày thu về hơn 12 tỉ đồng.

Đã có công văn đề nghị Chùa Ba Vàng báo cáo về tiền công đức từ tháng 5.2023

TRÍ MINH |

UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã có văn bản đề nghị Ban trị sự Chùa Ba Vàng báo cáo về quản lý tiền công đức từ ngày 23.5.2023. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Chùa Ba Vàng đã không có báo cáo về nội dung này tới cơ quan chức năng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 23.7 đến 2.8 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 23.7 - 2.8.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.