Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Bắt chủ quán karaoke môi giới mại dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng Quàng Văn Hinh (SN 1977) và Lò Văn Khanh, (SN 2003), cùng trú tại bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu về tội “Môi giới mại dâm” quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự .

Trước đó, ngày 17.7, tại khu vực Thôn 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện tại nhà nghỉ Khánh Minh có 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm.

Hai đối tượng Quàng Văn Hinh (bên trái) và Lò Văn Khanh. Ảnh: CACC
Hai đối tượng Quàng Văn Hinh (bên trái) và Lò Văn Khanh. Ảnh: CACC

Qua điều tra, đối tượng Hinh là chủ quán hát Karaoke Sao Phương Nam và đối tượng Khanh là nhân viên có hành vi môi giới mại dâm.

Thủ đoạn của các đối tượng là khi khách đến hát karaoke có nhu cầu mua dâm, sẽ môi giới cho gái bán dâm đến thỏa thuận giá cả, địa điểm thực hiện hành vi mua dâm, sau đó Khanh và Hinh được hưởng “hoa hồng” từ những lần môi giới.

Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 3 đợt nắng nóng nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ C; lượng mưa các tháng 4, 5, 6 giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ các năm trước, gây thiếu nước cho sản xuất.

Diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp từ ngày 1.1 đến hiện tại là hơn 11.500 ha, tổng giá trị thiệt hại gần 752 tỉ đồng.

Tính từ nửa đầu năm nay, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước là gần 12 nghìn ha. Ảnh: Vũ Sơn
Tính từ nửa đầu năm nay, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước là gần 12 nghìn ha. Ảnh: Vũ Sơn

Theo thống kê của cơ quan chức năng, nắng nóng, thiếu nước đã gây thiệt hại cho cây trồng, nhất là diện tích trồng lúa, ngô, nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng phải trồng lại nhiều lần.

Một số diện tích cây trồng bị giảm năng suất, sản lượng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân, bù đắp một phần công lao động, các chi phí vật tư (giống, phân bón,…), giúp người dân có một phần kinh phí để khôi phục sản xuất, đảm bảo sinh kế, từng bước ổn định đời sống, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành phương án hỗ trợ thiệt hại diện tích cây trồng bị nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy

Ngày 21.7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trung (SN 1980), trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ huyện Mai Châu về thành phố Hòa Bình tiêu thụ. Điều đáng nói, các trinh sát xác định trong đường dây có lái xe buýt nghiện ma túy và là mắt xích quan trọng...

Lái xe buýt bị bắt giữ. Ảnh: Lâm Giang
Lái xe buýt bị bắt giữ. Ảnh: Lâm Giang

Sau khi triển khai phương án triệt phá, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra Nguyễn Quang Trung (lái xe buýt tuyến Cun Pheo - thành phố Hòa Bình). Tang vật thu được gồm 1.010 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác tiến hành khám xét nhà đối tượng, thu giữ thêm 898 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, tổ công tác bắt giữ Nguyễn Văn Chung (SN 1979), trú tại xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, là đối tượng liên quan đến vụ án. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án là 2.500 viên ma túy tổng hợp.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin; Tỉnh Hòa Bình sang Thái Lan mời gọi đầu tư; Truy bắt con nghiện vào bệnh viện trộm điện thoại là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.7.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn. Trải qua một đêm thi đầy cảm xúc, vương miện Miss World Việt Nam 2023 thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

Cuối ngày Tây Bắc: 3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc

PV TÂY BẮC BỘ |

3 người trong gia đình tử vong do ăn nấm độc; Người phụ nữ bị bắt sau 28 năm trốn truy nã; “Nữ quái” tuyển người đi xuất khẩu lao động sau đó bán sang Campuchia là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt thêm đối tượng trong đường dây 8 bánh heroin; Tỉnh Hòa Bình sang Thái Lan mời gọi đầu tư; Truy bắt con nghiện vào bệnh viện trộm điện thoại là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.7.