Cán bộ nội vụ: Không có căn cứ kỷ luật người sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Một cán bộ ngành nội vụ tỉnh Nghệ An thừa nhận không có căn cứ xử lý kỷ luật đối với hành vi sinh con thứ 3 trở lên của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 24.7, trao đổi với phóng viên, một cán bộ ngành nội vụ tỉnh Nghệ An thừa nhận không có căn cứ để xử lý kỉ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên.

Theo cán bộ nói trên, Nghị định 112/NĐ-CP ngày 18.9.2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng trong trường hợp “vi phạm quy định của pháp luật về dân số”.

Tuy nhiên, đến nay, Nghị định 112/2020 chưa có Thông tư hướng dẫn nội dung trên, chưa có Nghị định bổ sung, thay thế; nội dung điều khoản không đề cập xử lý kỷ luật người sinh con thứ 3. Hiện cũng không có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sinh con thứ 3.

“Mặt khác, không thể chứng minh hậu quả của hành vi sinh con thứ 3 trở lên, do đó không có căn cứ để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sinh con thứ 3 trở lên” – cán bộ nói trên cho hay.

Vị cán bộ này cũng thừa nhận việc cơ quan nhà nước ra quyết định thuyên chuyển trái với ý muốn, gây khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên là trái quy định hiện hành đồng thời khẳng định sẽ tham mưu để thực hiện đúng.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa, nhiều cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên tại Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác bị xử lý kỷ luật, bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, một số còn bị điều chuyển sang địa bàn khó khăn hơn, gây thiệt thòi, bức xúc cho đối tượng và ảnh hưởng đến việc nuôi dạy trẻ em.

Công văn trao đổi nghiệp vụ giữa Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về xử lý kỉ luật cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3. Ảnh: Hải Đăng
Công văn trao đổi nghiệp vụ giữa Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về xử lý kỉ luật cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3. Ảnh: Hải Đăng

Được biết, sau khi dư luận, báo chí có ý kiến, một số địa phương đã cung cấp văn bản 6166 ngày 24.12.2021 của Bộ Nội vụ “trao đổi nghiệp vụ” với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, có nội dung cho rằng cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên cần xử lý kỉ luật.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, văn bản nói trên chỉ là trao đổi nghiệp vụ, không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên không có giá trị áp dụng, thi hành.

Nội dung trao đổi giữa Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Hà Tĩnh trong văn bản nói trên là hành vi “vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình” của cán bộ, công chức, viên chức, trong khi theo Nghị định 112/2020 là hành vi “vi phạm quy định của pháp luật về dân số”.

Theo luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn Luật sư TP HCM), hai khái niệm trên là khác nhau, đồng thời khẳng định thêm pháp luật hiện hành không có quy định cấm công dân sinh con thứ 3 trở lên.

“Một hành vi không vi phạm điều cấm của pháp luật, nếu đưa ra xử lý kỉ luật về mặt chính quyền là không bảo đảm căn cứ pháp lý” – luật sư Tô Bá Thanh cho biết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”

QUANG ĐẠI |

Mặc dù không công tác tại trường trong thời điểm có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng hiệu trưởng vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm.

Thuyên chuyển giáo viên sinh con thứ 3 là trái luật

QUANG ĐẠI |

Không những bị xử lý kỷ luật khiển trách, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chậm nâng lương, cắt thi đua, giáo viên sinh con thứ 3 tại nhiều địa phương còn bị thuyên chuyển đến địa bàn công tác khó khăn hơn.

Quy định mới nhất của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Nhiều đảng viên thắc mắc về việc sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật như thế nào theo quy định mới nhất của Đảng.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Sách giáo khoa mới và hiệu ứng 2 chiều

VÂN HI |

Năm học mới sắp bắt đầu, việc không thể tái sử dụng sách giáo khoa cũ đã gây khó khăn đối với gia đình có kinh tế eo hẹp khiến nhiều người tiếc nuối lo lãng phí. Bên cạnh đó, việc thay đổi sách giáo khoa cũng mang đến những thay đổi tích cực, đem đến làn gió mới cho học sinh.

TPHCM sáp nhập quận phường, nghiên cứu tự động cập nhật giấy tờ cho dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt hàng Sở Thông tin - Truyền thông cùng Công an TPHCM nghiên cứu giải pháp công nghệ để tự động cập nhật giấy tờ người dân, doanh nghiệp khi sáp nhập quận, phường sắp tới.

Thanh Nhã và mong muốn được thức dậy ở nhà, ăn món sườn xào của mẹ

AN NGUYÊN |

Với Nguyễn Thanh Nhã, cô chỉ có một ao ước đơn giản là giấc ngủ ngon lành mỗi sáng và ăn cơm với món sườn xào chua ngọt của mẹ.

Tàu trọng tải 3.000 tấn ở Quảng Ngãi như đống phế liệu, không ai trục vớt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau gần 8 tháng kể từ ngày mắc cạn, tàu chở hàng có trọng tải 3.000 tấn mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi vẫn chưa được trục vớt.

Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”

QUANG ĐẠI |

Mặc dù không công tác tại trường trong thời điểm có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng hiệu trưởng vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm.

Thuyên chuyển giáo viên sinh con thứ 3 là trái luật

QUANG ĐẠI |

Không những bị xử lý kỷ luật khiển trách, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chậm nâng lương, cắt thi đua, giáo viên sinh con thứ 3 tại nhiều địa phương còn bị thuyên chuyển đến địa bàn công tác khó khăn hơn.

Quy định mới nhất của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Nhiều đảng viên thắc mắc về việc sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật như thế nào theo quy định mới nhất của Đảng.