Cùng liên kết phát triển du lịch ở ĐBSCL

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ngày 16.11, Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long; đồng thời Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL năm 2022 cũng diễn ra tại TP.Cần Thơ. Có thể nói, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc và tìm ra những giá trị độc đáo nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng tại vùng ĐBSCL.

Cơ hội đánh thức du lịch ĐBSCL

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là dịp để các tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng, khẳng định những thành tựu, những tiến bộ đạt được trong việc khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa của mỗi địa phương gắn với việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho các đơn vị quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, du lịch của các địa phương.

Cũng tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho hay, trên lĩnh vực thương mại, hai địa phương đã có mối quan hệ chặt chẽ nhằm đẩy mạnh sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Với các yếu tố giao thông ngày càng thuận lợi, Vĩnh Long trở thành điểm kết nối quan trọng và thuận tiện giữa TPHCM với ĐBSCL, kết nối hai thị trường lớn và quan trọng bậc nhất ở phía Nam với thị trường nội vùng lên đến 40 triệu dân, đặc biệt khi TPHCM là trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất cả nước.

Với vai trò là một trung tâm phân phối nguồn khách, khách quốc tế không chỉ trải nghiệm ở TPHCM mà còn tiếp tục đến trải nghiệm tại vùng ĐBSCL, mà Vĩnh Long là một trong những điểm đến thú vị. Số lượng khách quốc tế du lịch đến Vĩnh Long đạt 1 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 5.500 lượt, khách nội địa đạt 994.500 lượt; doanh thu 480 tỉ đồng, cũng là một trong những sự liên kết nối dài hành trình của khách du lịch từ TPHCM đến Vĩnh Long và ngược lại.

Tại Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Xác định Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL là thị trường du lịch trọng điểm, có khả năng thu hút lượng lớn du khách đến với Thanh Hoá; việc hợp tác, liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hoá và các địa phương khu vực ĐBSCL trong thời gian qua đã và đang được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện, thông qua hoạt động tổ chức và tham dự các sự kiện xúc tiến du lịch, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, việc đưa vào khai thác đường bay Thanh Hoá - Cần Thơ từ tháng 4.2019, với tần suất 3 chuyến/tuần, đã phục vụ hàng nghìn lượt khách du lịch Thanh Hoá đến Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL và ngược lại. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối, giao thương, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa và các tỉnh Miền Tây.

Ký kết 15 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5.500 tỉ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi thông tin, thông qua Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, với kỳ vọng đón được nhiều hơn nữa những du khách đến từ Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, tỉnh Thanh Hóa mong muốn Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của địa phương và của tỉnh Thanh Hóa hợp tác, khai thác các tour du lịch, đưa ngày càng nhiều hơn khách du lịch từ ĐBSCL đến với Thanh Hóa và ngược lại, người dân Thanh Hóa cũng sẽ ưu tiên lựa chọn các điểm đến du lịch của ĐBSCL.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự nỗ lực của các tỉnh, thành góp phần thúc đẩy du lịch phục hồi. Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL là vùng có tài nguyên du lịch vô cùng phong phú và đặc sắc, một nền văn hoá miệt vườn sông nước, tiềm năng du lịch còn rất lớn, đây là một trong những cơ hội của các nhà đầu tư mới.

Tỉnh Vĩnh Long tự hào là quê hương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đặc biệt, khu di sản đương đại Mang Thít có giá trị vô cùng độc đáo nhưng chưa được khai thác. Ông Siêu cũng kiến nghị Bộ VHTTDL cùng với tỉnh Vĩnh Long khai thác giá trị này để trở thành di tích quốc gia đặc biệt, có thể trở thành biểu tượng, thương hiệu, là điểm thu hút của du lịch Vĩnh Long.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ thêm, thông qua các hội nghị, du lịch ĐBSCL đang dần được đánh thức, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm du lịch của vùng ĐBSCL đang bị trùng lặp. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư tìm ra những giá trị độc đáo để quảng bá những sản phẩm đặc trưng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở, ngành, hiệp hội của tỉnh Vĩnh Long với TPHCM và trao quyết định chủ trương đầu tư; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư (MOU) cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cơ hội để Việt Nam - New Zealand hợp tác phát triển du lịch, giáo dục

Xuyên Đông |

Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern - đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỉ USD vào năm 2024. Đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thực phẩm, du lịch, giáo dục.

Kiên Giang đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Du lịch Kiên Giang đã có bước phát triển khá nhanh, đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Du lịch tâm linh - Thế mạnh phát triển du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Những năm gần đây du lịch Bạc Liêu có nhiều khởi sắc khi lượng khách đến tham quan du lịch năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Trong đó, các điểm du lịch tâm linh là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan và đây cũng chính là thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Tại các điểm như: Quan âm Nam Hải (mẹ Nam Hải), Chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải), Nhà thờ Tắc Sậy luôn nhộn nhịp khách đến tham quan, cúng bái

Đắk Nông: Chậm tháo gỡ "nút thắt", khai thác thắng cảnh, phát triển du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Như Báo Lao Động đã thông tin, các thắng cảnh như Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Nguyên nhân là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đường vào khu du lịch bị sạt lở, vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư... Nếu vẫn tiếp tục chậm trễ trong việc tháo gỡ các "nút thắt" thì ngành du lịch khó trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Đắk Nông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhiều cơ hội để Việt Nam - New Zealand hợp tác phát triển du lịch, giáo dục

Xuyên Đông |

Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern - đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỉ USD vào năm 2024. Đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thực phẩm, du lịch, giáo dục.

Kiên Giang đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Du lịch Kiên Giang đã có bước phát triển khá nhanh, đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Du lịch tâm linh - Thế mạnh phát triển du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Những năm gần đây du lịch Bạc Liêu có nhiều khởi sắc khi lượng khách đến tham quan du lịch năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Trong đó, các điểm du lịch tâm linh là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan và đây cũng chính là thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Tại các điểm như: Quan âm Nam Hải (mẹ Nam Hải), Chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải), Nhà thờ Tắc Sậy luôn nhộn nhịp khách đến tham quan, cúng bái

Đắk Nông: Chậm tháo gỡ "nút thắt", khai thác thắng cảnh, phát triển du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Như Báo Lao Động đã thông tin, các thắng cảnh như Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Nguyên nhân là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đường vào khu du lịch bị sạt lở, vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư... Nếu vẫn tiếp tục chậm trễ trong việc tháo gỡ các "nút thắt" thì ngành du lịch khó trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Đắk Nông.