Nhiều cơ hội để Việt Nam - New Zealand hợp tác phát triển du lịch, giáo dục

Xuyên Đông |

Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern - đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỉ USD vào năm 2024. Đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thực phẩm, du lịch, giáo dục.

Phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam vào sáng 15.11 tại Hà Nội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: Việt Nam là một đối tác quốc tế quan trọng của New Zealand. Hai nước sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ trong ngành thực phẩm và đồ uống, gỗ, hàng không, kỹ thuật nông nghiệp và nhiều ngành khác.

Với việc dịch bệnh được kiểm soát, sự mở cửa biên giới trở lại, bà Jacinda Ardern kỳ vọng sẽ là cơ hội để hai nước phát triển du lịch và đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục.

"Chúng tôi mở rộng cửa chào đón du học sinh đến từ Việt Nam. Và ngược lại, người New Zealand cũng đang có cơ hội du lịch Việt Nam trở lại để thưởng thức phong cảnh tự nhiên hùng vĩ, lịch sử lâu đời, ẩm thực đặc sắc và nhịp sống sôi động của cuộc sống đô thị"- Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Cũng theo bà Jacinda Ardern, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển thì người tiêu dùng có khuynh hướng tìm đến những sản phẩm có chất lượng cao. New Zealand, với tư cách là đất nước sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng cao theo định hướng bền vững, là nơi hoàn hảo để cung cấp nguồn thực phẩm và đồ uống cao cấp cho Việt Nam.

Toàn cảnh buổi đối thoại
Toàn cảnh buổi đối thoại doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam. Ảnh: Đình Hải
Doanh nghiệp New Zealand phát biểu
Doanh nghiệp New Zealand phát biểu. Ảnh Đình Hải

Phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam - ông Nguyễn Hồng Diên - cho biết, thời gian qua, Việt Nam và New Zealand có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong thương mại và đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang New Zealand đạt 1,36 tỉ USD. Phía New Zealand xuất khẩu nhiều mặt hàng như sữa, trái cây và các loại hạt vào Việt Nam. Tuy nhiên, tiềm năng quan hệ thương mại của hai đất nước vẫn chưa được khai thác hết.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian tới, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và New Zealand phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát, khủng hoảng toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, thiên tai biến đổi khí hậu…Điều này đòi hỏi các quốc gia có nền kinh tế mở càng phải hợp tác với nhau nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hy vọng qua hội nghị này sẽ lắng nghe doanh nghiệp hai nước để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất trong khuôn khổ của pháp luật.

Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp hai nước cũng phát biểu để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dệt may, thực phẩm và đồ uống với mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỉ USD vào năm 2024.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Khánh Minh |

Chiều 14.11.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 14.11.2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng 14.11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Khánh Minh |

Chiều 14.11.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 14.11.2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng 14.11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.