Kiên Giang đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Du lịch Kiên Giang đã có bước phát triển khá nhanh, đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thu hút hơn 300 dự án 

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, từ năm 2016 đến tháng 8.2022, du lịch Kiên Giang đã có bước phát triển khá nhanh, đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỉnh đã đón trên 41,7 triệu lượt khách, trong đó có trên 2,3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 73 ngàn tỉ đồng.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển nhanh về số lượng, tập trung ở các vùng trọng điểm du lịch của tỉnh như thành phố Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên. Tính đến tháng 8.2022 toàn tỉnh có gần 900 cơ sở lưu trú với hơn 31.000 phòng. Trong đó hạng 1-3 sao có 30 cơ sở với gần 1.900 phòng, hạng 4-5 sao có 22 cơ sở với hơn 10.000 phòng đáp ứng khá tốt nhu cầu lưu trú của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Có 68 doanh nghiệp được cấp phép với 29 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 33 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 6 chi nhánh, văn phòng đại diện, đáp ứng cơ bản nhu cầu du khách quốc tế đến Kiên Giang và tổ chức đưa khách đi du lịch trong và ngoài nước.

Thu hút hơn 300 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đầu tư gần 360.000 tỉ đồng. Có 72 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng, 87 dự án đang triển khai xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 180.000 tỉ đồng, 169 dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư ước thực hiện hơn 161.000 tỉ đồng.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, hoạt động du lịch hiện nay gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, kết nối các bên liên quan tạo thành mô hình chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Du lịch phát triển kích thích thúc đẩy các ngành nghề khác cùng phát triển, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động.

Đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn 

Ngành du lịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như 1 số nơi phát triển du lịch còn chưa sát với thực tế, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế vốn có, loại hình, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tuy có được chú trọng nhưng hiệu quả sử dụng còn thấp...

Khắc phục những tồn tại này, tỉnh lưu ý triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hình thành các sản phẩm du lịch mới, huy động các nguồn vốn tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các mục tiêu, định hướng phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện của ngành, của cấp, của địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, linh hoạt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm phát triển kinh tế gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao vị trí, vai trò của ngành du lịch, tỉ trọng ngành du lịch đã chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh. Ông Nguyễn Lưu Trung lưu ý các đơn vị, địa phương cần điều chỉnh, bổ sung việc cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng của địa phương, đơn vị, từng bước góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch nội địa, gắn với các hoạt động du lịch quốc tế, tạo bước đột phá, thay đổi mạnh mẽ diện mạo, hình ảnh thương hiệu du lịch Kiên Giang.

Tháng 10.2022, Kiên Giang ước đón trên 470.000 lượt khách, trong đó có trên 29.600 lượt khách quốc tế, tổng thu ước đạt gần 900 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng đón gần 6,6 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 8.600 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Du lịch cộng đồng: Hướng đi bền vững cho ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Du lịch cộng đồng góp phần to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Du lịch cộng đồng: Hướng đi bền vững cho ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Du lịch cộng đồng góp phần to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.