Du khách đến Kiên Giang tăng mạnh mùa du lịch hè

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mùa du lịch hè bùng nổ khi trong tháng 7, tỉnh đón gần 950.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó có khoảng 20.500 lượt du khách quốc tế.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, 3 thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và các huyện U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch. Đặc biệt, Phú Quốc đón hơn 3 triệu lượt du khách, tăng hơn 93% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt gần 4.000 tỉ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh đón gần 4,6 triệu lượt khách, đạt 82% kế hoạch năm và tăng hơn 98% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu khoảng trên 5.900 tỉ đồng, tăng gần 150% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch phục hồi thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang và đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “hộ chiếu vaccine”.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết tỉnh triển khai các giải pháp kích cầu du lịch gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch, đưa hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới. Sở đã tổ chức phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải cho các cơ sở lưu trú du lịch tham dự. Phối hợp với thanh tra Bộ VHTT&DL kiểm tra quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đối với 1 số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn TP Phú Quốc. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tích hợp vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

“Tỉnh cũng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - du lịch, kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh hoạt động du lịch hiệu quả, nhất là tại đảo ngọc Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên”, ông Thanh cho hay.

Mùa du lịch hè cũng là cao điểm của mùa mưa, vì vậy Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, tạm dừng hoạt động các dịch vụ du lịch nếu thời tiết diễn biến xấu, phức tạp. Ngoài làm tốt việc tuyên truyền, nhắc nhở du khách đề cao cảnh giác trước những nguy cơ do thời tiết xấu gây ra các đơn vị có bãi tắm phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối, có biển cảnh báo các vị trí mất an toàn, tạm dừng hoạt động các dịch vụ thể thao dưới nước nếu thời tiết phức tạp. Đối với các các đơn vị kinh doanh du lịch, phải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Những tháng còn lại cuối năm, Du lịch Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu năm 2022 đón trên 7,4 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Du lịch Kiên Giang cũng tập trung thực hiện các giải pháp, chương trình kích cầu, xúc tiến quảng bá du lịch, truyền thông về các điểm đến du lịch của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm thành công việc truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc.

Cao điểm du lịch hè, người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi, tham quan

Thanh Chân |

TPHCM - Ghi nhận tại nhiều điểm đến du lịch tại thành phố như Dinh Độc lập, Thảo Cầm Viên, Bưu điện Thành phố,... lượng khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm tăng cao.

Cao điểm du lịch hè, TPHCM tung hàng loạt tour hấp dẫn

Thanh Chân |

TPHCM - Vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, nhiều khu du lịch vui chơi giải trí ở TPHCM nhộn nhịp, khách đặt tour tăng cao. Để kích cầu, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thí điểm thành công việc truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc.

Cao điểm du lịch hè, người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi, tham quan

Thanh Chân |

TPHCM - Ghi nhận tại nhiều điểm đến du lịch tại thành phố như Dinh Độc lập, Thảo Cầm Viên, Bưu điện Thành phố,... lượng khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm tăng cao.

Cao điểm du lịch hè, TPHCM tung hàng loạt tour hấp dẫn

Thanh Chân |

TPHCM - Vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, nhiều khu du lịch vui chơi giải trí ở TPHCM nhộn nhịp, khách đặt tour tăng cao. Để kích cầu, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.