Nguy cơ dịch COVID-19 cao, Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh.

Theo đó, qua 21 ngày thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh tại tỉnh vẫn ở mức "nguy cơ cao", có nơi "nguy cơ rất cao". Đồng thời, dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam và các tỉnh lân cận diễn biến phức tạp, biến chủng Detla có tốc độ lây lan nhanh, khó lường và nguy hiểm.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh thêm 7 ngày theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh. Cụ thể. TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước sẽ thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, đến 18 giờ ngày 5.8, toàn tỉnh có 311 bệnh nhân COVID-19. Trong đó 38 bệnh nhân được ra viện và chuyển về cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. 2 bệnh nhân tử vong gồm bệnh nhân nam, 69 tuổi và bệnh nhân nữ 75 tuổi do có bệnh lý nền nhiều năm. Hiện còn đang điều trị 271 ca.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận dừng kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về

Huỳnh Hải |

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ký công văn gửi các sở ngành và địa phương về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Thuận dừng kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về

Huỳnh Hải |

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ký công văn gửi các sở ngành và địa phương về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.