Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Ngày 8.8, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Ban quản lý Dự án, cho biết đã có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban quản lý dự án 8 về tiến độ thi công của dự án nâng cấp và mở rộng các đoạn còn lại của Quốc lộ 27 đoạn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, sản lượng kế hoạch 3 gói thầu của dự án đều không đạt kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng đang chậm do chưa thống nhất được với các hộ dân. Một số đoạn đang kiểm kê, chưa tổ chức vận động được người dân đồng thuận giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, mặt dù UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản, theo đó chậm nhất ngày 30.7 phải di dời xong đối với các công trình hạ tầng điện, nước, cáp quang nằm trong lộ giới để bàn giao mặt bằng; tuy nhiên, hiện còn hơn 4.000m cáp quang, ống cấp nước và hơn 70 cột điện, 5 trạm biến áp vẫn chưa được di dời.

Ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết nguyên nhân dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng chậm là do ảnh của dịch COVID-19. Chính quyền địa phương tập trung công tác phòng chống dịch và giãn cách xã hội nên việc tổ chức vận động người dân bàn giao mặt bằng khó khăn.

Ngoài ra, một số hộ dân yêu cầu phải bồi thường tiền mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai.

Đơn vị thi công dự án cũng gặp khó khăn do thiếu mặt bằng thi công. Địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên công tác mua vật tư, nhân công đi lại không thể liên tục.

“Đến tháng 10.2021, chúng tôi không được bàn giao hết mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm thì sẽ bị cắt vốn”, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

Hạ tầng kỹ thuật nằm trong lộ giới chưa được di dời làm chậm tiến độ thi công. Ảnh: Huy Hoàng.
Hạ tầng kỹ thuật nằm trong lộ giới chưa được di dời làm chậm tiến độ thi công. Ảnh: Huy Hoàng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn yêu cầu Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty cổ phần nước Ninh Thuận và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chuẩn bị vật tư, nhân công và gửi bản kế hoạch di dời cụ thể để Ban quản lý dự án 8, đơn vị thi công phối hợp đảm bảo việc di dời kịp thời, thông suốt. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh ngày 8.8.

UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với đơn vị liên quan và UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu cho UBND tỉnh xử lý để vừa đảm bảo tiến độ vừa phòng chống dịch COVID-19.

Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại được khởi công vào tháng 5.2021, với tổng vốn đầu tư hơn 216 tỉ đồng, với tổng chiều dài 10,8 km qua địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn do Ban quản lý dự án 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ dịch COVID-19 cao, Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận dừng kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về

Huỳnh Hải |

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ký công văn gửi các sở ngành và địa phương về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nguy cơ dịch COVID-19 cao, Ninh Thuận tiếp tục giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận dừng kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về

Huỳnh Hải |

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ký công văn gửi các sở ngành và địa phương về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.