Công ty chậm thu mua, người nông dân trồng mía khốn khổ

Nguyên Lê |

Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đang ngày đêm bất an trước cảnh mía thì ngày càng khô héo, trong khi Công ty Cổ phần đường Kon Tum thu mua chậm. Điều này khiến trữ lượng đường mía thấp, dẫn đến thu nhập giảm và xảy ra nguy cơ cháy ruộng mía trước thời điểm nắng nóng kéo dài.

Công ty thu mua chậm, người dân mong ngóng từng ngày

Đi dọc các ruộng mía tại các khu vực như xã Vinh Quang, Đoàn Kết, Chư Hreng (TP Kon Tum) không khó để bắt gặp những người dân đang tích cực thu hoạch mía sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bất chấp cảnh nắng nóng, ai nấy cũng hy vọng sẽ thu được một khoản tiền để có thể trang trải cuộc sống khó khăn.

Ông A Nghik (dân tộc Ba Na) (SN 1969) hiện đang có gần 13 sào mía đồi tại thôn Plei Groi, xã Chư Hreng, TP Kon Tum. Giống với những người dân sở hữu rẫy mía tại đây, nhà ông cũng đang liên kết với Công ty Cổ phần đường Kon Tum.

Ông A Nghik giãi bày: “Cả nhà tôi sống nhờ vào 13 sào mía, nhưng năm nay công ty thu mua trễ làm ảnh hưởng đến sản lượng, trữ đường và thu nhập của cả gia đình”.

Năm nay thu mua trễ, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, tôi phải trả số tiền lên tới 270.000 - 280.000 đồng/ngày cho mỗi người làm thuê. Khoảng tiền này được tôi thanh toán vào cuối ngày, nhưng với việc công ty vẫn chưa thanh toán số mía đã nhập nên hiện tại tôi đang chịu lỗ đến 2,7 triệu đồng”, ông A Nghik bộc bạch.

Người nông dân phải cạnh tranh với các vùng khác

Cách đó không xa là 2 sào mía của Anh Đỗ Hoàng Ao (SN 1985), cũng đang trong tình trạng chờ công ty đến vận chuyển.

Anh Ao chia sẻ: “Thông thường, quản lý khu vực sẽ phân bổ xe đến từng địa bàn, cách 24 tiếng sẽ có một chuyến. Nhưng năm nay vì nhập mía ngoài vùng, nên phải mất đến 48 tiếng mới có một chuyến xe đến vận chuyển. Tuy nhiên, vì vùng này địa hình xấu nên xe thùng (30 tấn) không thể vào được, chỉ có xe máy cày (10 tấn) nên tiến độ vận chuyển rất lâu, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và sản lượng mía”.

Cùng theo anh Đỗ Hoàng Ao, nguyên nhân khiến cho Công ty Cổ phần đường Kon Tum thu mua chậm là do công ty đang thua mua mía ở các vùng nguyên liệu của tỉnh Gia Lai.

TP Kon Tum là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất tại tỉnh Kon Tum, với hơn 832ha mía đủ điều kiện cho thu hoạch. Mặc dù vậy, số lượng cây mía khô dần trên các cánh đồng đang ngày càng tăng cao, một phần vì thời tiết nắng nóng kéo dài, một phần vì sự chậm trễ trong việc thua mua của Công ty Cổ phần đường Kon Tum.

Chị Đỗ Phước Hà (SN 1976) ở phường Lê Lợi, TP Kon Tum cho biết thêm: 1ha mía rẫy đồi thông thường thu hoạch giao động tầm 8 tấn, nhưng năm nay thu hoạch muộn nên chỉ còn tầm 5 - 6 tấn. Đối với mía rẫy, việc thu hoạch muộn cũng khiến việc lưu gốc kém, ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất niên vụ tiếp theo.

Chính quyền vào cuộc gỡ khó cho người dân

Theo lịch thời vụ, việc thu hoạch mía thông thường được diễn ra đồng loạt trước Tết Nguyên đán hàng năm, nhất là đối với mía đồi hoàn thành sớm hơn trong dịp Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã vào tháng 3.2024 mà diện tích mía thu hoạch trên địa bàn thành phố vẫn chưa hoàn thành.

Việc thua mua chậm không chỉ ảnh hưởng đến năng suất, trữ lượng đường của cây mía, mà còn tác động đến tiến độ sản xuất niên vụ tiếp theo .

Trước sự lo lắng của người dân, ngày 28.2, UBND tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 691 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì kiểm tra, xử lý thông tin báo phản ánh về vấn đề chậm thu mua múa của Công ty Cổ phần đường Kon Tum.

Theo đó, UBND Tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần đường Kon Tum để có giải pháp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi, lợi ích của người nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phía Công ty cũng cam kết sẽ thua mua hết diện tích mía còn lại của người dân trong tháng 3. Công ty cũng hỗ trợ chi phí chặt mía đối với những diện tích được thu hoạch sau Tết Nguyên đán, với mức hỗ trợ là 20.000 đồng/tấn mía nguyên liệu sạch.

Nguyên Lê
TIN LIÊN QUAN

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Ép lao động làm trong lễ Giỗ tổ Hùng Vương, công ty sẽ bị phạt

Ngọc Thiện |

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với người lao động là 1 ngày vào ngày 10.3 âm lịch.

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Rộ tin đồn bà Michelle Obama tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về tin đồn bà có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Ép lao động làm trong lễ Giỗ tổ Hùng Vương, công ty sẽ bị phạt

Ngọc Thiện |

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với người lao động là 1 ngày vào ngày 10.3 âm lịch.