Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Hàng tồn kho tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh chưa cải thiện

Thị trường bất động sản đã đi qua chặng đường khó khăn, nhưng câu chuyện doanh nghiệp có dự án vướng pháp lý nên không triển khai bán được hàng vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Càng khó khăn hơn khi các khoản phải thu, phải trả đều tăng mạnh sẽ càng gây áp lực lên dòng tiền kinh doanh dù doanh nghiệp vẫn báo lãi.

Nhìn vào báo cáo tài chính quý IV/2023 và cả năm 2023 của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể thấy, không ít trường hợp doanh nghiệp bất động sản báo lãi nhưng không đến từ hoạt động kinh doanh chính mà từ các hoạt động khác như đánh giá chênh lệch tài sản, lãi hợp đồng hợp tác đầu tư, trong khi đó hàng tồn kho tăng rất mạnh và dòng tiền kinh doanh âm khá lớn...

Điều này càng được thể hiện rõ khi giá trị khoản "người mua trả tiền trước ngắn hạn" tại báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh so với thời gian trước.

Đơn cử như trường hợp Công ty Nhà Khang Điền, doanh nghiệp này ghi nhận con số tồn kho cao nhất từ trước đến nay, gần 18.800 tỉ đồng, phần lớn là bất động sản xây dựng dở dang. Việc tăng tồn kho đã khiến cho dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Nhà Khang Điền âm gần 1.600 tỉ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính âm gần 300 tỉ đồng trong năm 2023.

Trong khi đó, khoản nợ phải trả của Nhà Khang Điền năm 2023 lần đầu vượt 10.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong số này, nợ vay chiếm 58%, tương đương hơn 6.300 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có khá nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận dòng tiền âm khá lớn. Chẳng hạn trường hợp Becamex IDC trong năm 2023 dòng tiền âm tới 2.915 tỉ đồng; Sunshine Homes ghi nhận dòng tiền âm 1.221 tỉ đồng; hoặc TTC Land ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.585,97 tỉ đồng so với cùng kỳ …

Rủi ro hiện hữu với áp lực đáo hạn trái phiếu lớn

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải đối mặt với tình trạng "khát" tiền. Bởi lẽ, với đặc trưng vốn chủ sở hữu mỏng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào vốn vay.

Trong khi đó, hai nguồn vốn lớn nhất là tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đều biến động mạnh thời gian qua, đặc biệt là câu chuyện đáo hạn trái phiếu.

Số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, năm 2024, ước tính có gần 278.000 tỉ đồng TPDN đáo hạn. Trong đó, 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm doanh nghiệp bất động sản, với gần 114.000 tỉ đồng.

Với bức tranh kết quả kinh doanh thể hiện ở trên cho thấy, đây là thách thức lớn với doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang “ngập” trong nợ trái phiếu.

Trong đó, một vấn đề đáng lo ngại nhất được Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đưa ra trong báo cáo mới nhất của mình: Giá trị trái phiếu có rủi ro cao sẽ chậm trả gốc và lãi trong năm 2024 vào khoảng 40.000 tỉ đồng phần lớn là các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, chiếm 19% lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, con số này thấp hơn đáng kể so với 147.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả gốc, lãi phát sinh trong năm 2023.

Nhìn chung, các doanh nghiệp này có khả năng trả nợ ở mức rất yếu, thể hiện bởi tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức rất cao, nguồn lực tiền mặt/giá trị trái phiếu đáo hạn thiếu hụt, biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay ở mức thấp so với các tổ chức phát hành khác.

Ngoài ra, VIS Rating cũng xác định được có 17 trong 35 tổ chức phát hành có rủi ro cao (chiếm khoảng 61% giá trị trái phiếu rủi ro chậm trả gốc và lãi) là các công ty phục vụ mục đích đặc biệt được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, trong khi hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Những công ty dạng này có liên quan đến 6 nhóm công ty lớn, trong đó có 3 nhóm đã gặp tình trạng chậm trả gốc và lãi ở các đối với các trái phiếu khác.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2 tháng nữa, BKAV Pro của ông Nguyễn Tử Quảng đến hạn trả 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu

Ngọc Thiện |

Ngày 26.5 tới đây, lô trái phiếu 170 tỉ đồng của BKAV Pro sẽ đáo hạn.

Nợ chồng nợ, Công ty Đông Dương thất hẹn mua lại lô trái phiếu 300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

Công ty Đông Dương đã thất hẹn mua lại 30% vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 trị giá 300 tỉ đồng vào ngày 28.2.2024.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn nặng gánh với khoản nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Trong bối cảnh khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tiếp tục vất vả tìm kiếm dòng tiền để giải quyết vấn đề trả gốc và lãi cho lượng trái phiếu đã phát hành.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 2 tháng nữa, BKAV Pro của ông Nguyễn Tử Quảng đến hạn trả 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu

Ngọc Thiện |

Ngày 26.5 tới đây, lô trái phiếu 170 tỉ đồng của BKAV Pro sẽ đáo hạn.

Nợ chồng nợ, Công ty Đông Dương thất hẹn mua lại lô trái phiếu 300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

Công ty Đông Dương đã thất hẹn mua lại 30% vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 trị giá 300 tỉ đồng vào ngày 28.2.2024.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn nặng gánh với khoản nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Trong bối cảnh khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tiếp tục vất vả tìm kiếm dòng tiền để giải quyết vấn đề trả gốc và lãi cho lượng trái phiếu đã phát hành.