Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

14 nhóm thợ xây không được thanh toán

Ngày 23.2, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương", phản ánh về việc dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty Hưng Phát nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Sau đó, PV tiếp tục nhận được đơn tố cáo của 14 người, đứng đầu 14 nhóm thợ (đại diện cho hơn 200 công nhân) đã từng thi công tại các công trình do đơn vị này nhận khoán phần nhân công.

Trong đơn gửi Báo Lao Động, anh P.V.K (đứng đầu một nhóm thợ) cho biết: "Ngày 9.11, tôi có ký hợp đồng giao khoán nhân công với Công ty Hưng Phát thi công hoàn thiện khối nhà số 6, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình, có hợp đồng kèm theo.

Trong hợp đồng ghi rõ, tổng giá trị hợp đồng tạm tính 704 triệu đồng, được chia thành 7 lần thanh toán, tương ứng với các mức hoàn thành khối lượng giao khoán".

Bản cam kết giao khoán nhân công của Công ty Hưng Phát với các nhóm tổ thợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bản cam kết giao khoán nhân công của Công ty Hưng Phát với các nhóm tổ thợ. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, theo anh K, cho dù đã thi công xong, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được số tiền như đã cam kết. Theo thống kê sơ bộ, số tiền Công ty Hưng Phát nợ tổ thợ của anh còn hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7.2 (tức ngày 28 Tết), tôi có yêu cầu thanh toán để trả tiền cho thợ xây về ăn Tết nhưng vẫn chưa nhận được. Thậm chí, sau Tết, tôi đã nhiều lần chủ động liên lạc nhưng ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc công ty này, không những không phản hồi mà còn chặn số điện thoại. Hiện chúng tôi không biết tìm ông Hưng ở đâu" - anh K nói.

Theo thống kê, số tiền Công ty Hưng Phát còn nợ 14 tổ thợ này là hơn 2,2 tỉ đồng.

Công trình Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình (địa chỉ phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình) - một trong những công trình Hưng Phát nhận thầu khoán nhân công nhưng không trả tiền lương cho công nhân. Ảnh: NVCC
Công trình Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình (địa chỉ phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình) - một trong những công trình Hưng Phát nhận thầu khoán nhân công nhưng không trả tiền lương cho công nhân. Ảnh: NVCC

Cũng theo đại diện các nhóm thợ nói trên, dù trước khi nhận công trình, họ đều yêu cầu doanh nghiệp ký kết hợp đồng rõ ràng, tuy nhiên, ông Bùi Văn Hưng đều khất lần hoặc lẩn tránh với câu nói "cứ làm đi, hợp đồng tính sau".

Sau khi thi công đến một khối lượng nhất định và yêu cầu thanh toán tiền thì đều không được thanh toán hoặc chỉ nhận được một số tiền rất ít và mất liên lạc với chủ doanh nghiệp.

Có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nói về tình huống pháp lý của sự việc trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hành vi nói trên của đại diện Công ty Hưng Phát có dấu hiệu của việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch hợp pháp.

14 nhóm thợ xây gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động. Ảnh: PV Tây Bắc
14 nhóm thợ xây gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động. Ảnh: PV Tây Bắc

Cũng theo vị Luật sư, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

"Trong trường hợp này, người lao động cần làm đơn tố giác đến cơ quan công an, thanh tra Sở LĐTBXH và LĐLĐ tỉnh tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân để nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng" - Luật sư Thơm nói thêm.

Ngày 3.3, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình cho hay, cơ quan công an đã đã nhận được đơn thư tố cáo của người lao động và có định hướng cho hai bên hoà giải dân sự. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

A
Công trình xây dựng Trung tâm văn hóa huyện Lạc Thủy. Ảnh: PV Tây Bắc

Ông Tống Đức Chiến - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Hoà Bình cho biết, việc sử dụng lao động không có hợp đồng và nợ lương cho thấy doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng Luật Lao động.

"Với trường hợp người lao động không thuộc tổ chức Công đoàn, Công đoàn vẫn có trách nhiệm đứng ra bảo vệ. Tuy nhiên, công nhân cần có đơn kiến nghị gửi đến Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình, đồng kính gửi LĐLĐ tỉnh để các cơ quan chức năng vào cuộc" - đại diện LĐLĐ tỉnh Hoà Bình thông tin.

Nhóm PV Tây Bắc
TIN LIÊN QUAN

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.

Một thế hệ khán giả gen Z sẵn sàng chi “bộn tiền” để nghe nhạc

Huyền Chi |

6 đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore trong khuôn khổ The Eras Tour dự kiến thu hút hơn 300.000 khán giả, trong đó có nhiều fan đến từ Việt Nam.

Đồng phục hãng xe ôm công nghệ ngoài luồng bán tràn lan trên mạng

Xuyên Đông |

Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều người mặc áo xe ôm công nghệ (Grab, Be) nhưng lại chèo kéo khách ngoài không qua app. Hơn nữa, đồng phục các hãng xe ôm công nghệ bày bán tràn lan trên mạng.

Phụ huynh Hà Nội mạnh tay chi hàng chục triệu giữ chỗ lớp 10 cho con

Tuyết Anh |

Sợ trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh tại Hà Nội chấp nhận chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nộp phí “giữ chỗ” tại các trường tư.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Vỉa hè ở Thành phố Du lịch sạch ASEAN "nghẹt thở" vì bị chiếm dụng

Thảo Luân |

Bình Định - Lần thứ 2 được vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024, thế nhưng hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán,... vẫn luôn nhan nhản tại TP Quy Nhơn, gây mất mỹ quan đô thị.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.