Cơm tấm Kiều Giang cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc chất "lạ"

Đình Lâm |

Ngày 29.8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM đã đưa ra kết luật vụ cơm tấm Kiều Giang.

Theo thông tin, một lãnh đạo của Ban quản lý ATTP TPHCM cho biết, hiện nay quán cơm tấm Kiều Giang đã cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ phụ gia thực phẩm.

Hiện tại, Ban Quản lý ATTP TPHCM đang ra quyết định xử phạt cơm này với 2 hành vi khu vực chế biến có ruồi, sàn nhà gạch vỡ, bong tróc và 5 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không mang khẩu trang.

Qua đó, những vi phạm của cơm tấm Kiều Giang không liên quan đến chất lượng phụ gia, thực phẩm.

Số phụ gia thực phẩm tại quán cơm tấm Kiều Giang được đoàn kiểm tra phát hiện
Số phụ gia thực phẩm tại quán cơm tấm Kiều Giang được đoàn kiểm tra phát hiện.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 21.8, Đội Quản lý ATTP liên quận 2, 9 và Thủ Đức (Ban Quản lý ATTP TPHCM) đã kiểm tra Công ty TNHH TMDV XNK Kiều Giang (quán cơm tấm Kiều Giang) tại địa chỉ 652 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1.029kg phụ gia thực phẩm không có nhãn mác. Tại thời điểm đó, quán cơm tấm Kiều Giang chưa xuất trình được chứng từ nguồn gốc của số phụ gia này. Do vậy, toàn bộ phụ gia thực phẩm nói trên được niêm phong và xử lý theo quy trình của pháp luật.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để xuất trình giấy tờ nguồn gốc của phụ gia

Đình Lâm |

Liên quan đến thông tin quán cơm tấm Kiều Giang (562 xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, Q.9, TPHCM), ngày 23.8, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TPHCM đã thông tin về vụ việc này.

Vụ quán cơm tấm Kiều Giang: Cơ quan chức năng nói gì?

Đình Lâm |

Ngày 22.8, ông Phan Văn Quảng (Đội trưởng Đội An toàn thực phẩm quận 2, quận 9, TPHCM) cho biết, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm của đơn vị này.

TPHCM: Kiểm tra quán cơm tấm nổi tiếng hơn 10 năm

Đình Lâm |

Ngày 21.8, đoàn kiểm tra liên quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) thuộc Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM đã kiểm tra quán cơm tấm Kiều Giang (652 Xa lộ Hà Nội, quận 9, TPHCM).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để xuất trình giấy tờ nguồn gốc của phụ gia

Đình Lâm |

Liên quan đến thông tin quán cơm tấm Kiều Giang (562 xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, Q.9, TPHCM), ngày 23.8, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TPHCM đã thông tin về vụ việc này.

Vụ quán cơm tấm Kiều Giang: Cơ quan chức năng nói gì?

Đình Lâm |

Ngày 22.8, ông Phan Văn Quảng (Đội trưởng Đội An toàn thực phẩm quận 2, quận 9, TPHCM) cho biết, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm của đơn vị này.

TPHCM: Kiểm tra quán cơm tấm nổi tiếng hơn 10 năm

Đình Lâm |

Ngày 21.8, đoàn kiểm tra liên quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) thuộc Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM đã kiểm tra quán cơm tấm Kiều Giang (652 Xa lộ Hà Nội, quận 9, TPHCM).