Theo thống kê, Bạc Liêu tiêu hủy gần 3.000 tấn lợn với trên 40.000 con tại hầu hết các địa phương do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi. Dịch xuất hiện và tiêu hủy từ tháng 5.2019, nhưng cho đến nay nhiều hộ chăn nuôi chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Ông Mã Sua Ky, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu than thở: “Tôi bị tiêu hủy hơn 6 tấn lợn. Đến nay vẫn chưa được nhận tiền. Gia đình ít đất sản xuất chỉ chăm bẵm đàn lợn, vậy mà… Tôi mới vay 100 triệu đồng mua trâu về nuôi”.
Ông Trịnh Khánh Tân, bị tiêu hủy trên 10 tấn lợn, không có tiều đầu tư cây, con khác nên chuồng lợn bỏ trống. Ông than thở: “Tôi mong nhà nước sớm hỗ trợ tiền để trả tiền thức ăn cho người ta”.
Cùng hoàn cảnh, bà Phan Thị Kim Cương (xã Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu) cũng bỏ trống chuồng trại sau trận dịch. Bà cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ và gia đình tự chuyển đổi sang nuôi vịt cầm chừng.
Theo Sở NNPTNT Bạc Liêu, do Bạc Liêu có lượng lớn lợn bị tiêu hủy, công tác hỗ trợ cho người dân chưa kịp thời.
Bạc Liêu đang xin kinh phí trung ương để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi vừa qua.