Chủ tịch Đồng Tháp thông tin về tiếp nhận Sếu đầu đỏ nuôi tại VQG Tràm Chim

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tỉnh Đồng Tháp mong muốn tiếp nhận Sếu đầu đỏ từ Lào để nhân nuôi tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Ngày 15.9, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận với Lao Động về việc tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 2 cá thể Sếu đầu đỏ từ Lào để nhân nuôi tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Một góc khu hành chính của Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: TC
Một góc khu hành chính của Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: TC

Trước đó, vào đầu tháng 9.2022, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lào có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết muốn quyên góp 2 cá thể Sếu đầu đỏ cho Chương trình nhân giống Sếu đầu đỏ cho Vườn Quốc gia Tràm Chim với mục đích bảo tồn, nhân nuôi và phát triển.

Được biết, từ năm 1985, các nhà chuyên môn đã phát hiện loài chim này tại khu vực Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp). Đến năm 1990, qua kiểm đếm, xác định nơi đây có 1.110 cá thể. Chúng di trú theo mùa và Tràm Chim được xác định như bãi ăn của Sếu đầu đỏ trong mùa khô. Tuy nhiên Những năm gần đây, tổng đàn sếu về Tràm Chim có dấu hiệu giảm.

Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Đoàn Hồng.
Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Đoàn Hồng.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là do môi trường sinh thái có thay đổi. Nhận thức được điều này, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường sinh thái.

Sau khi được các chuyên gia môi trường, đất ngập nước ghi nhận môi trường sinh thái tại Vườn quốc gia Tràm Chim đang phục hồi và phát triển, đảm bảo đủ điều kiện cho việc bảo tồn, nhân nuôi, phát triển Sếu đầu đỏ để tái thả lại môi trường tự nhiên.

Vì vậy khi được Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lào bày tỏ thiện ý, UBND tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn ghi nhận và sau đó có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 cá thể Sếu đầu đỏ trong trường hợp đặc biệt, nhằm phục vụ công tác bảo tồn, nhân nuôi, phát triển và tái thả lại môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Từng có trên 1.000 cá thể Sếu đầu đỏ di trú theo mùa đến Tràm Chim. Ảnh: Đoàn Hồng.
Từng có trên 1.000 cá thể Sếu đầu đỏ di trú theo mùa đến Tràm Chim. Ảnh: Đoàn Hồng.

Được biết, Sếu đầu đỏ hay còn gọi là Sếu cổ trụi (Grus Antigone) thuộc họ Sếu (Gruidae), có phần đầu và cổ trụi lông. Phần da bày cùng với mỏ có màu đỏ giống hoa ti-gon nên được gọi là Sếu đầu đỏ.

Sếu đầu đỏ là loài chim quý, được đưa vào Sách đỏ với phân hạng “sẽ nguy cấp” với quần thể bị thu hẹp dưới 1.000 cá thể trưởng thành. Đồng thời thuộc phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tại Lễ hội sen lần thứ I.2022, Đồng Tháp xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Hòa Bình ở “thành phố hoa” Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Đồng Tháp khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn chính thức khai trương vào Ngày Quốc tế phụ nữ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đồng Tháp: Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tại Lễ hội sen lần thứ I.2022, Đồng Tháp xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Hòa Bình ở “thành phố hoa” Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Đồng Tháp khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn chính thức khai trương vào Ngày Quốc tế phụ nữ.