Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Hòa Bình ở “thành phố hoa” Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, sáng 27.4, tại Quảng trường tượng đài Bác Hồ - công viên Sa Đéc, UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hòa Bình lần thứ I năm 2022.

Đây là 1 trong 4 lễ hội lớn trong năm được thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo các không gian lễ hội thu hút du khách.

Đến dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Tôn Hoàng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Sa Đéc cũng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể thành phố và các xã, phường.

Lễ hội Hòa Bình có nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 26.4 đến hết ngày 2.5.2022 bao gồm: Lễ hội đường phố “Diễu hành xe đạp hoa”; Hội thi triển lãm Sinh vật cảnh Đồng bằng Sông Cửu Long mở rộng; Họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Giao lưu biểu diễn khiêu vũ dưỡng sinh; Thi đấu kỳ đài “Non sông thống nhất”; Hội thi chọi gà, chọi chim nghệ thuật; Chương trình biểu diễn nghệ thuật… được tổ chức tại các địa điểm gồm: Công viên Sa Đéc, công ty cây xanh Công Minh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho biết, thông qua lễ hội Hòa Bình, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh Sa Đéc là “Thành phố Hòa Bình”, “Thành phố Lễ hội”, “Thành phố mang bản sắc hoa” và là “Thành phố học tập”,… để Sa Đéc không ngừng vươn xa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, đưa du lịch Sa Đéc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng Tháp, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế và sự phát triển bền vững.

Sau phần cắt băng khai mạc lễ hội, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả 47 con chim bồ câu trắng, thể hiện hình ảnh hòa bình của một thành phố hiền hòa, thân thiện bên bờ sông Tiền lộng gió.

Thanh Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng được nhận quà

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - Cán bộ Công đoàn dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng được nhận quà.

Đường hoa xuân Sa Đéc chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Chiều 29.1, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, Đường hoa xuân Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc chào xuân - mừng xuân Nhâm Dần 2022” đã chính thức mở cửa phục vụ khách du xuân tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm nay có gì mà nhiều người háo hức?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Vì sao nhiều người háo hức chờ Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Tháp: Dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng được nhận quà

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - Cán bộ Công đoàn dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng được nhận quà.

Đường hoa xuân Sa Đéc chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Chiều 29.1, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, Đường hoa xuân Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc chào xuân - mừng xuân Nhâm Dần 2022” đã chính thức mở cửa phục vụ khách du xuân tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm nay có gì mà nhiều người háo hức?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Vì sao nhiều người háo hức chờ Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022?